Công an huyện Thoại Sơn tăng cường thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn giáp ranh

06/09/2021 - 06:30

 - “Thời gian này, Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) xác định: đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Công an huyện xây dựng và triển khai nhiều giải pháp góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vượt qua dịch bệnh...”- trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Thoại Sơn thông tin.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, cùng với các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, Công an huyện Thoại Sơn phát huy vai trò nòng cốt thực hiện quyết liệt, có hiệu quả "nhiệm vụ kép": Vừa bảo đảm tốt tình hình ANTT, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng với chính quyền, quân và dân toàn huyện kiểm soát tốt tình hình.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan vào địa bàn huyện, Công an huyện tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, cũng như trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, quán triệt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch”.

Tính đến nay, Công an huyện Thoại Sơn đã tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các xã, thị trấn đảm bảo ANTT tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa và khu điều trị. Chỉ đạo Công an địa phương tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định thành lập 27 chốt phòng, chống dịch ở các tuyến đường bộ, đường sông trên địa bàn; thành lập 26 tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng cấp huyện thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến đường huyết mạch tại khu vực giáp ranh (huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ và huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); 2 tổ tuần tra xử lý vi phạm về công tác phòng, chống dịch.

Chăm lo cho người nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Từ ngày 19-7 đến nay, lực lượng Công an huyện Thoại Sơn tổ chức 3.120 lượt tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở 562 trường hợp, lập biên bản 244 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; điều tra làm rõ 3 vụ, 5 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn.

Trước khi thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Công an huyện đã điều tra làm rõ, chuyển tòa án xét xử 1 vụ, 2 đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích” cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Đặc biệt, Công an huyện làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động  CBCS vượt qua khó khăn, sắp xếp công việc gia đình, hăng hái tham gia phòng, chống dịch, như: không nghỉ phép, nghỉ giải quyết việc riêng, trừ trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế; khi xử lý công việc phải có tình, có lý, tôn trọng nhân dân. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với lực lượng y tế địa phương về công tác điều tra, truy vết, kịp thời khoanh vùng, dập dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và đảm bảo ANTT tại khu vực phong tỏa, khu điều trị, khu cách ly... Ngoài ra, Công an huyện phân công 12 CBCS, công an viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới.

Về các biện pháp phòng, chống tội phạm, Công an huyện và Công an xã, thị trấn đang triển khai “nhiệm vụ kép”. Đó là cùng hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh phòng, chống các hành vi lợi dụng phòng, chống dịch để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành, tuân thủ giãn cách xã hội, hướng dẫn người dân có biện pháp tự bảo vệ tính mạng, tài sản, sức khỏe và tài sản của mình trước các đối tượng lợi dụng giãn cách xã hội để phạm tội (như: trộm, cướp tài sản ở nhà dân và cơ sở kinh doanh, cửa hàng tiện lợi, người đi đường...).

 “Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Cùng với Công an toàn tỉnh, Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, nhất là vai trò của người đứng đầu; hạn chế lây nhiễm trong CBCS; không để vi phạm, quy định về phòng, chống dịch. Quan tâm, chăm lo cho CBCS, trang bị đầy đủ về công cụ hỗ trợ, vật tư y tế cho lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ, đảm bảo ứng phó khi có diễn biến phức tạp. Chúng tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn, phối hợp ngành chức năng phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, đồng thời giữ vững ANTT” - trung tá Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG