Công an Phú Tân phát huy vai trò quần chúng trong đảm bảo an ninh trật tự

26/08/2022 - 08:01

 - Để đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đơn cử tại xã Tân Trung, lực lượng công an, UBMTTQ, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì và nâng chất các mô hình: Tự quản toàn diện về an toàn giao thông; “2 An”; phòng cháy, chữa cháy; câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm. Đặc biệt là mô hình camera an ninh, giúp công an xã giải quyết nhiều vụ việc.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Trung Trần Minh Thịnh cho biết, trên địa bàn đã xây dựng hòm thư tố giác tội phạm tại 5 ấp, duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phối hợp các đoàn thể quản lý, giúp đỡ đối tượng chấp hành án phạt tù trở về địa phương, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

UBMTTQVN xã giữ mối quan hệ với chức sắc, chức việc các tôn giáo để đóng góp vào hoạt động xã hội - từ thiện, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiều quần chúng nhân dân tự giác tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Điển hình là ông Trần Công Khai (ngụ ấp Trung 2), tích cực chung tay giúp đỡ các hộ còn khó khăn sau dịch bệnh COVID-19. Thông qua cuộc họp tại tổ tự quản, ông quyên góp và vận động 10 triệu đồng để hỗ trợ bà con.

Công an huyện Phú Tân ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ngoài ra, ông Khai còn cung cấp cho lực lượng công an 7 nguồn tin có giá trị về trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Thực hiện mô hình “2 An”, ông Khai tham gia với các đoàn thể, tổ chức tôn giáo vận động nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm hành lang lộ giới, đắp bảo vệ 2m lề đường nơi cư trú, vận động nhà hảo tâm cất nhà cho 8 hộ nghèo, cận nghèo.

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng Công an huyện Phú Tân), trên địa bàn huyện, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được lồng ghép với nhiều phong trào khác, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… thu hút và lan tỏa, đem lại hiệu quả to lớn.

Từ gia đình, khóm, ấp đến xã, thị trấn, cơ quan, đoàn thể, trường học, ở đâu cũng xuất hiện mô hình quần chúng bảo vệ ANTT. Nhìn chung, địa phương có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thực hiện hiệu quả, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn, được nhân dân khen ngợi.

Ngoài ra, địa phương xây dựng 2 hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin xây dựng lực lượng và phòng, chống tội phạm, bước đầu hoạt động hiệu quả, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Công an huyện còn phối hợp tuyên truyền trong đồng bào có đạo về chủ trương, pháp luật thông qua các buổi thuyết giảng giáo lý ở cơ sở của Phật giáo Hòa Hảo, tuyên truyền tại nhà thờ cho đồng bào công giáo. Đây là một trong những cách làm sáng tạo mới.

Đặc biệt, mô hình “2 An” thực hiện theo quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Từ đầu năm đến nay, hơn 600 phần quà được trao đến tay hộ có hoàn cảnh khó khăn; nhiều đợt dặm vá đường, chặt mé, phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn, cất nhà Tình nghĩa… được tổ chức liên tục.

Trên địa bàn huyện còn có một số mô hình, câu lạc bộ của UBMTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

“Qua xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân tin tưởng, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, liên quan đến hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội, giúp lực lượng đấu tranh làm rõ, vận động đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú; tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư…” - thượng tá Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

MỸ HẠNH