Công an phường Bình Khánh bắt nhóm thanh thiếu niên 2 lần trộm cắp

22/06/2022 - 13:50

 - Sáng 22/6, Công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã trao trả tài sản cho người bị mất trộm. Đồng thời, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Long Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Công an phường Bình Khánh trao trả tài sản cho người bị hại

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 phút, ngày 21/6, qua công tác tuần tra, Công an phường Bình Khánh phát hiện 2 đối tượng đi trên môtô biển số 67AL-065.12, do Trần Văn Lực (sinh năm 2006, ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) điều khiển, chở Phi Huỳnh Cẩm Tiên (sinh năm 2007, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) có biểu hiện nghi vấn.

Nghi các đối tượng trộm xe, lực lượng tuần tra yêu cầu Lực dừng phương tiện kiểm tra. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan tài sản. Qua làm việc, Lực thừa nhận, đã  cùng Tiên trộm xe tại phường Mỹ Long vào ngày 17/6. Đồng thời, còn khai nhận cùng Tiên trộm môtô biển số 67Z1-1821, tại phường Bình Khánh ngày 20/6.

Đối tượng Trần văn Lực

Đối tượng Phi Huỳnh Cẩm Tiên

Đối tượng Lương Hoàng Phúc

Cùng các tang vật bị phát hiện thu giữ

Các đối tượng đã được gia đình đến cam kết bảo lãnh, nhưng khoảng 1 giờ sau đó khi về, Lực và Tiên lại cùng Lương Hoàng Phúc (sinh năm 2009, ngụ phường Mỹ Xuyên) tiếp tục đi trộm.

 Đến khoảng 0 giờ 10 phút, lực lượng tuần tra Công an phường Bình Khánh phát hiện Lực, Tiên và Phúc đang ôm 1 thùng giấy và 3 túi xách. Thấy công an, các đối tượng bỏ chạy, nên lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành truy bắt.

Tiên và Phúc bị bắt ngay sau đó, riêng Lực đã chạy thoát. Qua kiểm tra bên trong thùng và 3 túi xách có 24 điện thoại di động Oppo Reno6Z (giá gần 6,6 triệu đồng/ 1 cái); 3 điện thoại di động Oppo A16K (giá gần 3 triệu đồng/1 cái); 1 loa Oppo (giá 300.000 đồng); 10 cục sạc Oppo (giá 82.000đ/1cái); 1 tai nghe không dây ( giá 1.500.000 đồng); 1 ổ cứng (giá hơn 9,5 triệu đồng); 1 Laptop (giá 7.000.000 đồng)..., với tổng trị giá tài sản gần 190 triệu đồng.

K.H