Công an tỉnh An Giang lắng nghe ý kiến Nhân dân

18/01/2024 - 15:12

 - Ngày 18/1, tại chùa Soài So (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn), Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” lần II/2024.

Người dân dự đối thoại

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trả lời người dân

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí trao quà cho người dân

Trưởng lão hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí; Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tri Tôn Trần Quốc Cường và Trưởng Công an huyện Tri Tôn Tống Quyết Chiến chủ trì hội nghị. Cùng dự có hơn 300 đại biểu là cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã Núi Tô và Nhân dân trên địa bàn xã Núi Tô.

Hội nghị đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của người dân liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn, như: Tình trạng đã uống rượu, bia khi tham gia giao thông, quan tâm công tác duy tu, sửa chữa cầu, đường để góp phần hạn chế tai nạn giao thông, quan tâm hơn đến công tác phòng, chống ma túy, “tín dụng đen”, trộm cắp, gắn đèn đường thắp sáng... Những ý kiến, kiến nghị của bà con Nhân dân đã được lãnh đạo Công an tỉnh  An Giang tiếp thu, ghi nhận và giải trình thỏa đáng.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao tặng 15 xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt, 50 bình chữa cháy cho hộ khó khăn và 300 phần quà, gồm: Nhu yếu phẩm và 300.000 đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Núi Tô.

N.C