Công an TP. Châu Đốc bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi đường N1

06/06/2022 - 15:20

 - Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Năng (sinh năm 1995, ngụ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “ Cướp giật tài sản”.

Trần Văn Năng, cùng phương tiện cướp giật tài sản người đi đường

Trần Văn Năng tại hiện trường gây án

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 4/6, nhận được tin báo của anh Đặng Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), bị 1 thanh niên điều khiển môtô biển số 67D1 - 32937 cướp giật điện thoại  khi đang đi trên tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (đường N1), thuộc địa bàn phường Núi Sam (TP. Châu Đốc), lãnh đạo Công an TP. Châu Đốc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã tiến hành truy xét đối tượng gây án.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Châu Đốc phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án.

Qua điều tra điều tra ban đầu xác định, đối tượng gây án là Trần Văn Năng (sinh năm 1995, ngụ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú ). Năng khai nhận, do muốn có tiền chơi game bắn cá, nên đến TP. Châu Đốc tìm người đi đường để cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực tuyến đường tránh Quốc lộ 91 (đường N1), Năng phát hiện anh Minh điều khiển xe đạp, chạy hướng ngược lại, tay trái đang cầm điện thoại di động hiệu Iphone XR, nên cho xe bám theo, giật điện thoại di động đang cầm trên tay, rồi tăng ga tẩu thoát.

Gây án xong, Năng đem điện thoại di động cướp giật được đến cửa hàng điện thoại di động ở xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú) bán được 2,5 triệu đồng. Sau đó lấy tiền chơi game bắn cá thua hết.

Ngoài vụ việc nói trên, Năng còn thừa nhận, từ khoảng tháng 5/2020 đến khi bị bắt, đối tượng đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Châu Đốc.

THU THẢO