Công đoàn các cấp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

27/08/2020 - 06:20

 - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Theo đó, nhiều hoạt động đã được cơ sở thực hiện rất thiết thực, đảm bảo an toàn cho người lao động (NLĐ) duy trì sản xuất, đồng thời công đoàn các cấp tiếp tục đồng hành, chia sẻ cùng đoàn viên, NLĐ và lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Trong tháng 8, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đề nghị xét hỗ trợ (đợt 2) cho 1.430 đoàn viên, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. LĐLĐ tỉnh đã trao 610 suất hỗ trợ đoàn viên đợt 1 (mỗi suất 500.000 đồng) với tổng số tiền 305 triệu đồng; đồng thời trao 12 suất học bổng Tôn Đức Thắng và 32 suất quà “Tiếp bước đến trường” cho con đoàn viên, công nhân lao động vượt khó, học giỏi năm 2020.

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tô Minh Lắm cho biết, xuyên suốt thời gian qua, các công đoàn cơ sở vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh COVID-19 gửi đến các công đoàn cơ sở thông qua mạng xã hội zalo, facebook đến đoàn viên, NLĐ.

Bên cạnh đó, tăng cường vận động, tuyên truyền đoàn viên, NLĐ có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, kết quả có trên 4.550 lượt đoàn viên tham gia; 12/12 công đoàn cơ sở yêu cầu 100% NLĐ phải đeo khẩu trang khi đến nơi làm việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và hỗ trợ nhu yếu phẩm các chốt kiểm soát khu vực biên giới

Từ đầu năm đến nay, tại khu công nghiệp có sự biến động đáng kể về số lượng đoàn viên và NLĐ. Hiện 12 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc có 10.870 đoàn viên/11.948 công nhân lao động, giảm 1.239 đoàn viên do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp ban giám đốc các doanh nghiệp tập trung quản lý tình hình lao động việc làm và củng cố tình hình sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh phong trào thi đua “Công đoàn, công nhân đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19 vì sức khỏe, việc làm và thu nhập của đoàn viên, NLĐ”. Qua đó, các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện sáng kiến các mô hình mới, cách làm hay, thiết thực, phù hợp với điều kiện tại nơi làm việc.

Thực hiện theo Công văn số 808/TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc bổ sung đối tượng không phải đóng kinh phí công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh rà soát, thống kê chi tiết từng đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn; đoàn viên đủ điều kiện không phải đóng kinh phí công đoàn về Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

Tính đến nay, trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh có 74.333/100.346 đoàn viên đã cài đặt ứng dụng Bluezone. LĐLĐ tỉnh còn phối hợp một số LĐLĐ huyện thuộc địa bàn biên giới như TP. Châu Đốc đến thăm, trao hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, khẩu trang cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chốt chặn tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh tại Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn.

LĐLĐ TX. Tân Châu, LĐLĐ huyện Tri Tôn vận động nhiều nguồn để tiếp sức cho khu cách ly, các chốt kiểm soát khu vực biên giới. Công đoàn cơ sở khắp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ra quân thực hiện phong trào “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng NCovi, Bluezone kết hợp phát tờ rơi, khẩu trang miễn phí.

Tại huyện Chợ Mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Phạm Xuân Đào cho biết, huyện tăng cường kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều nội dung như: tuyên truyền, ổn định tâm lý cho người lao động an tâm sản xuất, các cơ sở doanh nghiệp duy trì hoạt động bình thường. Đồng thời, kêu gọi đoàn viên, NLĐ hạn chế đến các vùng có dịch, không chia sẻ thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, hiện đã có hơn 90% đoàn viên cài đặt ứng dụng Bluezone.

Còn huyện An Phú đến nay có 2.775 đoàn viên, NLĐ và 2.856 thân nhân gia đình của đoàn viên cài đặt ứng dụng trên. LĐLĐ huyện cũng yêu cầu đoàn viên, NLĐ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

Đoàn viên, NLĐ nhiều huyện còn hưởng ứng tham gia hiến máu cứu người trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Bằng những cách làm phù hợp tình hình thực tế và hưởng ứng cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh, công đoàn các cấp trong tỉnh nỗ lực để duy trì sản xuất, ổn định tình hình lao động để cùng vượt qua khó khăn.

MỸ HẠNH