Công đoàn huyện An Phú chăm lo người lao động

16/01/2024 - 05:11

 - Năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện An Phú (tỉnh An Giang) phối hợp ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN), vấn đề việc làm, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ phù hợp tình hình thực tế… được tổ chức, tạo sự đồng thuận cao.

LĐLĐ huyện An Phú và công đoàn cơ sở (CĐCS) tham mưu, phối hợp cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động nổi bật, như: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ (đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân) trên 250 triệu đồng; bàn giao 11 Mái ấm công đoàn (trên 440 triệu đồng); phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Địa phương triển khai nhiều chính sách ưu đãi đến đoàn viên, NLĐ; phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo... Đặc biệt, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện lãnh, chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện An Phú Lê Bích Loan, đơn vị hướng dẫn 100% CĐCS DN ký kết thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ban chấp hành CĐCS ở tất cả DN chủ động phối hợp thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị NLĐ đảm bảo nội dung, quy trình.  

Chào mừng đại hội CĐCS, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ huyện đăng ký công trình xây cầu Tôn Đức Thắng (thị trấn An Phú), tổng trị giá công trình trên 5 tỷ đồng. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện huy động hơn 320 đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ ở 8 khối thi đua trong huyện tham gia xây dựng cầu.

LĐLĐ huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm, có 50 DN tham gia; hơn 1.000 lao động đăng ký tìm việc trực tiếp tại DN, tìm việc trực tuyến tại sàn giao dịch việc làm, xuất khẩu lao động, đăng ký học nghề…

Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, DN được nâng cao và mang lại hiệu quả. Đời sống đoàn viên, NLĐ ngày càng ổn định; tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh, góp phần ổn định và phát triển của DN. Tiền lương, nâng lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo, thưởng sáng kiến, thưởng lương tháng 13; hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao trình độ, tay nghề; chế độ an toàn vệ sinh lao động; ăn ca trưa; thêm ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương; phúc lợi (lễ, Tết...); trợ cấp khó khăn, tham quan du lịch; chính sách với lao động nữ, tăng lương kịp thời theo quy định, các điều kiện bảo đảm tổ chức công đoàn hoạt động... góp phần tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh.

Khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 

Với những kết quả đạt được, Công đoàn huyện An Phú được biểu dương, đánh giá cao từ lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy An Phú. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân yêu cầu LĐLĐ huyện bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh An Giang, có kế hoạch nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ trong việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Phối hợp các ngành tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, chăm lo chế độ chính sách cho NLĐ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công đoàn trong toàn huyện tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII, giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Tăng cường quan tâm hoạt động công đoàn tại DN; phối hợp ban giám đốc công ty, DN chặt chẽ, tạo thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả.

HỮU HUYNH