Công đoàn với các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng

06/08/2020 - 06:16

 - Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, công đoàn tỉnh đến cơ sở đã và đang hoàn thành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đưa vào phục vụ đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân.

Khánh thành công trình thắp sáng đường nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời tại xã Bình Phú (Châu Phú)

Cuối tháng 7-2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khởi công công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh An Giang, đến nay chuẩn bị hoàn thành và dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 8 này. Công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 7-4-2017 do Tổng LĐLĐ Việt Nam là cơ quan chủ quản đầu tư, LĐLĐ tỉnh làm chủ đầu tư, tọa lạc trên diện tích đất rộng hơn 9.500m2 tại phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên).

Trong đó quy mô dự án là khối nhà chính 4 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 5.740m2, với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách nhà nước ngành văn hóa 30 tỷ đồng, nguồn tài chính công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh là 15 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 15 tỷ đồng. Công trình là địa chỉ sinh hoạt của người lao động, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ các thiết chế văn hóa công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Giang cho biết, năm nay, thực hiện kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, LĐLĐ tỉnh phối hợp 2 xã Bình Long và Bình Phú (Châu Phú) thực hiện công trình đèn năng lượng mặt trời thắp sáng đường nông thôn.

Công trình có ý nghĩa về mặt xã hội phục vụ đời sống người dân, góp phần giải quyết vấn đề giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 300 triệu đồng (50% tổng kinh phí) để thực hiện công trình, vừa đồng hành cùng địa phương xây dựng NTM, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tại xã Bình Phú, đèn được lắp đặt trên tuyến đường Bắc Cây Dương từ Kênh 8 đến ranh huyện Châu Thành và khu dân cư ấp Bình Đức, dài 9,2km, với 184 bóng đèn 290W. Công trình tương tự lắp đặt thuộc xã Bình Long trên tuyến đường vòng cung đê (từ cầu Phù Dật đến cầu Kênh Đê), dài 5km, tổng số 100 bóng đèn loại 300W. Để thực hiện công trình trên, địa phương tổ chức họp dân, nhận được sự đồng tình và phối hợp chặt mé cây xanh, dọn dẹp trước nhà nhằm thi công nhanh chóng. Cả 2 xã đều đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, thời gian tới sẽ bê-tông và nhựa hóa toàn bộ các tuyến đường, việc hoàn thiện bóng đèn chiếu sáng là điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Cùng với công đoàn tỉnh, LĐLĐ các huyện, khối thi đua, công đoàn cơ sở cũng có nhiều công trình, phần việc thiết thực. Điển hình như: LĐLĐ huyện Tri Tôn thực hiện phần việc trao nhà Mái ấm Công đoàn cho 4 công đoàn viên; LĐLĐ huyện Phú Tân vận động cán bộ, công chức cơ quan bỏ ống heo từ năm 2019, đến nay tổng kết đã xét trao cho con đoàn viên, lao động nghèo học giỏi 10 xe đạp và vận động thêm 10 cặp học sinh; LĐLĐ huyện An Phú hỗ trợ 190 triệu đồng và vận động đoàn viên đóng góp để xây dựng nhà công vụ 4 phòng (tổng trị giá 400 triệu đồng) cho đoàn viên ở xa có điều kiện sinh hoạt tốt hơn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP. Châu Đốc đăng ký thực hiện phần việc cất 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 35 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn; công đoàn cơ sở khối vận đăng ký công trình, phần việc cất 80 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 2,8 tỷ đồng và cây cầu nông thôn trị giá 1,5 tỷ đồng.

LĐLĐ huyện Thoại Sơn tổ chức thực hiện công trình cảnh quan ở nhiều nơi trên địa bàn, riêng Khối thi đua số 2 tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, trao hỗ trợ kinh phí cất nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên và tặng thưởng 12 phần quà cho con em công đoàn viên vượt khó, học giỏi.

Các công trình, phần việc có giá trị thiết thực nhằm động viên đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đồng thời ra sức thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

MỸ HẠNH