Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 7 gồm các đại biểu Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Huỳnh Kim Minh Tâm, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
.jpg)
Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đơn vị số 7 tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn xã An Biên.
Tại buổi tiếp xúc, ông Võ Trần Minh phản ánh tình trạng xin giấy chuyển viện còn nhiều khó khăn, người dân phải đi lại nhiều lần. Theo ông Minh, nguyên nhân khiến bệnh viện tuyến trên quá tải là do chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu... Ông đề nghị nâng cao năng lực y tế cơ sở để người dân yên tâm khám, chữa bệnh tại địa phương, giảm áp lực cho tuyến trên.

Cử tri Võ Trần Minh kiến nghị có giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở.
Quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, cử tri Nguyễn Thành Út kiến nghị Quốc hội xem xét hỗ trợ thêm cho những người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chỉ được hưởng chế độ một lần theo Quyết định 290, hiện cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Ông Út đề nghị nâng mức trợ cấp người cao tuổi từ 500.000 đồng/tháng lên từ 1 - 2 triệu đồng/tháng; đồng thời xem xét hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội từ 75 xuống 70 tuổi.
Ông Út còn phản ánh chế độ hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 154 còn nhiều bất cập, nhất là đối với chủ tịch hội người cao tuổi đã công tác nhiều năm nhưng mức hỗ trợ khi nghỉ việc chỉ vài chục triệu đồng, chưa tương xứng với thời gian cống hiến.

Cử tri Nguyễn Thành Út kiến nghị Quốc hội xem xét, có chính sách hỗ trợ thêm cho những người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Liên quan đến chế độ cho lực lượng ở cơ sở, cử tri Nguyễn Quốc Sử kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế và chế độ đãi ngộ phù hợp hơn đối với chi hội trưởng, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản. Theo ông, đây là lực lượng làm việc trách nhiệm, gắn bó với cơ sở nhưng hiện mức hỗ trợ còn thấp.
Ở lĩnh vực giáo dục, cử tri Mai Vũ Phương bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng phức tạp. Ông đề nghị ngành giáo dục có giải pháp quản lý, giáo dục nghiêm khắc hơn đối với học sinh vi phạm; xem xét đưa hành vi bạo lực học đường vào đánh giá hồ sơ năng lực học sinh nhằm tăng tính răn đe.

Cử tri Mai Vũ Phương kiến nghị ngành giáo dục có giải pháp quản lý, giáo dục nghiêm khắc hơn đối với học sinh có hành vi bạo lực học đường.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Đỗ Văn Son cho biết tình trạng được mùa, mất giá vẫn tái diễn khiến nông dân trồng lúa gặp nhiều khó khăn. Ông kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách liên kết bao tiêu lúa hàng hóa với giá ổn định, đảm bảo nông dân có lợi nhuận; tăng cường dự trữ lúa để tránh phụ thuộc doanh nghiệp, hạn chế tình trạng “bẻ kèo” gây thiệt hại cho nông dân.
Cùng chung mối quan tâm về sản xuất nông nghiệp, cử tri Danh Sung kiến nghị Nhà nước có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp nhằm giảm áp lực chi phí sản xuất cho nông dân.
.jpg)
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng giải trình các vấn đề cử tri đặt ra.
Đối với chính sách đền ơn đáp nghĩa, cử tri Nguyễn Thành Đô kiến nghị các cấp quan tâm hơn đến chính sách hỗ trợ nhà ở cho con liệt sĩ và gia đình chính sách, bởi hiện số hộ thuộc diện này tại địa phương không còn nhiều nhưng vẫn còn khó khăn về nhà ở. Ông cũng đề nghị đẩy nhanh xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp Xẻo Rô để tạo việc làm cho người lao động địa phương, hạn chế tình trạng người dân phải rời quê tìm việc.
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được chính quyền địa phương, các sở, ngành và đại biểu Quốc hội giải trình, làm rõ tại buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang ghi nhận, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để kiến nghị Quốc hội xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Liên quan kiến nghị bình ổn giá lúa và bao tiêu lúa hàng hóa của nông dân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng cho rằng nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước nên việc ổn định đầu ra nông sản cần có sự tham gia đồng bộ từ nhiều phía.
Theo ông Thắng, để nâng cao giá trị hạt gạo và hạn chế tình trạng được mùa, mất giá, nông dân cần tăng cường liên kết sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác; thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, giảm chi phí, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và nhu cầu thị trường.
Ông Thắng cho rằng ngành nông nghiệp cần tiếp tục hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, tăng cường kết nối doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với nông dân. Bên cạnh đó, cần phát triển hệ thống kho chứa, chế biến sâu để nâng cao giá trị lúa gạo, giảm áp lực tiêu thụ vào thời điểm thu hoạch rộ.
Tin và ảnh: ĐẶNG LINH