Cướp giật không thành, vẫn phải ngồi tù

18/10/2022 - 07:25

 - Muốn có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Có Nhiều (sinh năm 2001, ngụ xã Lê Chánh, TX. Tân Châu) và Nguyễn Tuấn Cường (sinh năm 1994, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) cướp giật tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát, cả 2 gặp tai nạn giao thông. Nhiều tử vong, Cường bị bắt.

Cường từng mang nhiều tiền án, tiền sự về hành vi “Cướp tài sản”, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trở về địa phương sinh sống, cuối tháng 3/2022, Cường làm nhân viên phục vụ trong quán nhậu, karaoke ở huyện Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, Cường quen biết với Nhiều, thân thiết đến mức cho Nhiều mượn xe chạy. Trưa 26/4, Cường đi xe khách từ TP. Hồ Chí Minh về phường Châu Phú B (TP. Châu Đốc) để lấy lại xe gắn máy (biển số 59D1-803.28) đã cho Nhiều mượn.

Sau khi gặp nhau, khoảng 7 giờ, ngày 27/4, Nhiều chở Cường đi ngược về TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi, hết tiền tiêu xài nên cả 2 ghé vào tiệm cầm đồ tại ấp Phú Hòa I (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành). Cường đưa điện thoại di động cho Nhiều vào cầm, giá 800.000 đồng. Sau đó, cả 2 tiếp tục lên đường. Trong lúc dừng xe chờ tín hiệu đèn xanh tại ngã 4 Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), Nhiều thấy N.T.T.H (sinh năm 1978, ngụ xã Phú Hưng, huyện Phú Tân) đeo sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 4 chỉ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nhiều chạy theo sau xe H. Đến ngã ba Lộ Tẻ (thuộc ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa), thấy vắng người, Nhiều vượt lên áp sát, Cường giật sợi dây chuyền, rồi cả 2 nhanh chóng bỏ chạy về hướng TP. Long Xuyên.

Bị cáo Cường nghe tuyên án

Tuy nhiên, đến Quốc lộ 1 (thuộc địa phận ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), cả 2 xảy ra tai nạn giao thông với xe gắn máy khác. Nhiều được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tử vong cùng ngày. Riêng Cường bị xây xát nhẹ, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức mời làm việc. Quá trình làm việc, Cường khai nhận cùng với Nhiều thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền của người phụ nữ tại tỉnh An Giang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tiếp nhận và thu giữ vật chứng (sợi dây chuyền), di lý Cường về để điều tra theo thẩm quyền. Cường còn khai nhận, ngày 11 và 12/4, anh ta cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản tại huyện Hồng Ngự, Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành gửi thông tin đến các địa phương trên, phối hợp điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Theo kết quả giám định, sợi dây chuyền vàng trị giá 12,8 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, bị cáo Cường thành khẩn khai nhận phạm tội là do cần tiền tiêu xài, trả nợ. Bị cáo mong có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình và sống tốt hơn. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo đáng lẽ phải biết ăn năn hối cải, sửa chữa sai lầm, trở thành công dân tốt. Ngược lại, bị cáo lao vào con đường nghiện ngập ma túy, 2 lần bị xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đến khi chấp hành xong quyết định, trở về địa phương, với bản tính tham lam, lười biếng lao động, muốn có tiền tiêu xài mà không phải bỏ công sức lao động, bị cáo tiếp tục cùng Nhiều cướp giật tài sản. Hành động của bị cáo có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của bị hại và người lưu thông trên đường.

Sau khi xem xét tất cả tình tiết liên quan vụ án, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành quyết định xử phạt bị cáo Cường 4 năm tù tội “Cướp giật tài sản” được quy định tại Điểm d, Điểm I, Khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tịch thu sung công quỹ nhà nước phương tiện bị cáo sử dụng phạm tội. Nhiều đã tử vong nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo đó, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân đối với tội phạm này, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động thông qua phương tiện thông tin đại chúng, cuộc họp dân, phát tờ rơi, tờ bướm...

  NGUYỄN HƯNG