Cựu chiến binh ấp Ba Xoài làm theo Bác

27/12/2023 - 06:56

 - Với Chi hội Cựu chiến binh ấp Ba Xoài (xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), việc học và làm theo Bác đã từng bước đi vào nền nếp, thông qua những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa trong Nhân dân.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã An Cư luôn chủ động quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai đến các chi hội; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ hàng quý. Từ đó, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nêu cao vai trò nêu gương, tính gương mẫu trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Là một trong 6 chi hội trực thuộc Hội Cựu chiến binh xã An Cư, thời gian qua, Chi hội Cựu chiến binh ấp Ba Xoài luôn chú trọng bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên. Đồng thời, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”... tại địa phương.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Ba Xoài Lê Văn Trí cho biết, 32 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ mỗi quý. Mỗi năm, trên 95% hội viên được quán triệt nghị quyết, chuyên đề. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; bản lĩnh, đạo đức, lối sống của hội viên ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên trong ấp luôn tương trợ, giúp đỡ nhau, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Trong xây dựng nông thôn mới, chi hội thường xuyên tổ chức vận động hội viên, Nhân dân làm mới cột cờ đúng quy cách; thu gom rác thải sinh hoạt trong phum, sóc. Chi hội còn phối hợp ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, diệt lăng quăng, khơi thông dòng chảy, hạn chế nước đọng... Từ đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ấp Ba Xoài là địa bàn dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, với gần 70% dân số. Kinh tế người dân chủ yếu từ nghề nông, đời sống gặp nhiều khó khăn. Xác định những khó khăn trên, Chi hội Cựu chiến binh ấp Ba Xoài đã thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ đột xuất cho hội viên, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên chi hội tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 28 phần quà hội viên nghèo, khó khăn; hỗ trợ người bị bệnh hiểm nghèo; trao tặng quà tiếp bước đến trường; tặng quà cho hộ nghèo, khó khăn đồng bào dân tộc… trị giá khoảng 150 triệu đồng. Phối hợp Tổ vay vốn của ấp Ba Xoài, hỗ trợ cho nhiều hội viên tiếp cận nguồn vốn để phát triển chăn nuôi. Từ đó, giúp hội viên nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, hàng tháng phối hợp tổ chức hớt tóc từ thiện miễn phí cho người dân; đóng góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hàng tháng 500.000 đồng cho bệnh nhân bị xương thủy tinh…

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Cư Nguyễn Văn Trường đánh giá, những năm qua, Chi hội Cựu chiến binh ấp Ba Xoài luôn đi đầu trong việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, trong thực hiện nhiệm vụ hội. Chi hội luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả đáng ghi nhận, xứng đáng với lòng tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn.

Có thể thấy, việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh ấp Ba Xoài mang lại kết quả tích cực. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tính nêu gương, gương mẫu bằng hành động thiết thực trong phong trào thi đua yêu nước, vì cuộc sống cộng đồng. Nhiều năm liền, đơn vị được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh…

ĐỨC TOÀN