Cựu chiến binh huyện Châu Thành tích cực đóng góp xây dựng quê hương

22/06/2022 - 05:15

 - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp ý xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, với nhiều hoạt động thiết thực, sát với điều kiện thực tế ở địa phương. Qua đó, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác cựu chiến binh

Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành Võ Thanh Hùng cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB huyện bám sát các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Hội CCB huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng hội. Cán bộ, hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hội CCB huyện chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, Hội CCB huyện Châu Thành đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Hội CCB huyện Châu Thành luôn chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên. Ở từng cương vị, chức trách, các đồng chí luôn có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp giải quyết, hòa giải tại cơ sở, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền” - ông Võ Thanh Hùng chia sẻ.

Các cấp Hội CCB huyện Châu Thành luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Các phong trào giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng được các hội viên tham gia thực hiện sôi nổi, với nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Hội CCB huyện đã chủ động khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Nhiều cán bộ, hội viên CCB nêu cao ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống gia đình, với nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội CCB các cấp trên địa bàn huyện quản lý 55 tổ tiết kiệm và vay vốn, với trên 2.630 hộ có số dư nợ trên 62,6 tỷ đồng. Trong đó, có 95 hội viên CCB vay vốn, với dư nợ 1,7 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Đồng thời, giới thiệu, tạo điều kiện cho 320 hội viên, con em hội viên CCB và cựu quân nhân có việc làm, ổn định cuộc sống.

Các cấp hội tích cực động viên hội viên CCB gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn ở địa phương, như: Thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đảm ảo an toàn giao thông… Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB huyện Châu Thành đã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cất mới và sửa chữa 20 căn nhà cho hội viên, với tổng kinh phí trên 1,22 tỷ đồng; thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho các hội viên gặp khó khăn; tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành Võ Thanh Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, xây dựng hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm và các tệ nạn xã hội; xây dựng, củng cố cơ sở hội vững mạnh; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025)…

TRUNG HIẾU