Tại bệnh viện, bé gái được chẩn đoán suy hô hấp độ 3, sốc chấn thương, đa chấn thương, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn bên trái, đụng dập nhu mô, tràn khí - tràn máu màng phổi hai bên, chấn thương bụng kín, chấn thương gan độ 3, chấn thương lách độ 3. Bệnh nhi được chuyển về khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị tích cực.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tài, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình
Sau khi được xử trí cấp cứu và hồi sức, sau 4 ngày điều trị với các phương pháp điều trị nội khoa cùng với thở máy, thông khí bảo vệ phổi điều trị các huyết động cho bệnh nhân. Sau điều trị 4 ngày hồi sức tích cực bệnh nhân đã được thoát máy, các đánh giá về tình trạng hô hấp tuần hoàn và thần kinh đều ổn định. Đến hôm nay gần như các cơ quan chức năng của trẻ đều trở về bình thường và trẻ sẽ được xuất viện sớm.
Đây được xem như một sự hồi phục kỳ diệu trước những tổn thương nghiêm trọng mà trẻ gặp phải, đồng thời khẳng định sự phối hợp hiệu quả của các liên chuyên khoa trong quá trình cấp cứu, xử trí các ca bệnh đa chấn thương nặng.

R.G