Đã hỗ trợ gia đình ông Đỗ Duy Phương

03/10/2022 - 06:59

 - Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Đỗ Duy Phương (ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Châu Phong, TX. Tân Châu), yêu cầu được hỗ trợ, bồi thường thiệt hại vó, chà khi công trình xây dựng cầu Châu Đốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình.

Ông Đỗ Duy Phương trình bày: “Gia đình tôi có 6 nhân khẩu, không ruộng đất sản xuất, cuộc sống vô cùng khó khăn, hàng ngày đi làm thuê kiếm sống. Năm 2010, được người thân cho mượn tiền làm vốn, tôi chất được 2 đống chà dưới sông, đặt vó bắt cá, cuộc sống ổn định từ đó. Thế nhưng, từ mấy tháng nay, gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề, mất đi nguồn sống, do cầu Châu Đốc- Tân Châu khởi công xây dựng ngay tại vị trí chất chà”.

Theo ông, công trình xây dựng gây nên tiếng động mạnh, phương tiện thủy và máy móc thiết bị làm ảnh hưởng luồng cá, thậm chí làm hư gãy đống chà. Ông trình bày hoàn cảnh với ban quản lý dự án xây dựng cầu, chính quyền địa phương xã Châu Phong. Thông qua Báo An Giang, ông rất mong các cơ quan thẩm quyền quan tâm, xem xét, giải quyết hỗ trợ cho gia đình ông phần nào để giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống.

Qua xác minh tìm hiểu, phóng viên được cơ quan chức năng cho biết, trước khi cầu Châu Đốc được xây dựng, UBND xã Châu Phong, Hội đồng bồi thường TX. Tân Châu và tỉnh phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động giải thích rất nhiều lần để người dân hiểu, đồng thuận thực hiện chủ trương chung; đồng thời giải quyết chính sách hỗ trợ, bồi thường liên quan đến dự án. Hơn nữa, đây là sông Hậu, tuyến sông lớn chứ không phải là kênh, rạch. Việc đặt vó, chất chà khai thác nguồn lợi thủy sản là hành vi không đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, phía gia đình ông Phương cho rằng, quá trình thi công cầu Châu Đốc ảnh hưởng đến việc khai thác cá, gây thiệt hại quyền lợi và hư hại tài sản của gia đình ông. Khi ông yêu cầu hỗ trợ bồi thường, xét thấy điều kiện khó khăn của ông, đơn vị thi công hỗ trợ 10 triệu đồng (mặc dù trường hợp của ông Phương không thuộc diện hỗ trợ bồi thường).

Việc vợ chồng ông Phương yêu cầu được hỗ trợ bồi thường khi thực hiện công trình cầu Châu Đốc là không có cơ sở giải quyết. Thực tế, ông Phương còn chất chà lấn chiếm đất công. Vì vậy, UBND xã Châu Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời UBND TX. Tân Châu ban hành Quyết định 5507/QĐ-UBND, ngày 29/7/2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông.

Cụ thể, ông Phương có hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn (diện tích 0,2ha), theo Điểm c, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 91/2019/NĐ-CP, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hình thức phạt hành chính 10 triệu đồng; buộc ông Phương khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc trả lại đất đã lấn, chiếm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông  Phương chi trả. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, ông Phương sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông Phương chưa thực hiện theo quyết định xử phạt. Sắp tới, địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế.

Được biết, dự án cầu Châu Đốc dài 667m, rộng 14m với 4 làn xe. Cầu thiết kế vĩnh cửu bằng kết cấu bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực. Trong đó, chiều dài cầu chính 260m; chiều dài cầu dẫn phía TX. Tân Châu 213,55m và phía TP. Châu Đốc 193,45m. Ngoài cầu Châu Đốc, trên tuyến này còn có công trình cầu Mương Tri (dài 33,4m) và cầu Thần Nông (dài 33,4m). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.131 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án 33 tháng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024.

K.N