Đặc sắc đào phai Đông Sơn

06/02/2026 - 10:28

 - Với hàng chục năm trồng và cung ứng sản phẩm đào phai ra thị trường Tết, những năm gần đây, người dân các làng nghề trồng đào phai Đông Sơn (cũ), nay thuộc phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.

Đào phai Đông Sơn ở Ninh Bình đang được cung ứng ra thị trường để phục vụ người dân dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh chụp màn hình

Năm nay, vườn đào của gia đình anh Phạm Văn Phong ở làng nghề trồng đào phai Đông Sơn cũ, nay thuộc phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình cung ứng ra thị trường những gốc đào phai dáng bonsai và dáng cổ thụ. Các gốc đào đều to khỏe, cánh hoa cứng cáp nhưng vẫn giữ được sắc đào phai truyền thống. Năm nay gia đình anh dự kiến xuất bán khoảng 100 gốc đào phai với giá từ 5 đến 6 triệu đồng/gốc.

Hiện trên địa bàn phường Trung Sơn có 10 làng nghề, thuộc 10 tổ dân phố đã được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận là làng nghề trồng đào phai. Thời tiết năm nay, cây đào đang sinh trưởng, phát triển tốt, cho hoa to và màu sắc tươi tắn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Diện tích cho thu hoạch đào phai hiện lên tới 125 ha với hơn 900 hộ trồng đào, cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn cây/cành đào/vụ.

Chính quyền địa phương đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc tổ chức các mô hình, dự án phát triển làng nghề trồng đào. Các sản phẩm như hoa đào, quả đào cũng đang được các cơ sở sử dụng để làm các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP là sản phẩm về rượu.

R.G