Đại hội đại biểu Hội Mái ấm tình thương huyện Châu Thành lần II (nhiệm kỳ 2020-2025)

31/03/2021 - 19:17

 - Ngày 31-3, Hội Mái ấm tình thương huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần II (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Mái ấm tình thương huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 thành viên. Ông Hồ Quang Hoài tái đắc cử chức Chủ tịch hội.

Hội Mái ấm tình thương huyện Châu Thành được thành lập từ năm 2014, với trên 100 hội viên. Đến nay, tăng thêm 140 hội viên, nâng tổng số hội viên hội trên 240 hội viên…

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Mái ấm tình thương huyện Châu Thành thực hiện 1.086 bộ cột nhà bằng bê-tông, với giá trị quy đổi khoảng hơn 3 tỷ đồng. Đồng thời, thành lập đội thi công cất nhà để hỗ trợ các hộ gia đình không có điều kiện xây nhà.

Ngoài ra, hội còn thường xuyên vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài xã hỗ trợ đóng góp kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, Tình thương… cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí tối thiểu từ 40 triệu đồng.

Ban Chấp hành Hội Mái ấm Tình thương huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

L.H