Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Tân lần thứ XII

26/05/2023 - 11:36

 - Trong 2 ngày 25 và 26/5, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2023-2028), với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Liên kết – Phát triển”.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn chủ tịch đại hội

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Lê Hùng Cường và Nguyễn Minh Đức; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh và 150 đại biểu đại diện cho hơn 18.300 hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã đến dự.

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh trao tặng bức trướng tặng đại hội

Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31 ủy viên. Ông Lê Văn Ẩn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2023-2028.

 5 năm tới, Hội Nông dân huyện Phú Tân phấn đấu các chỉ tiêu: Cuối nhiệm kỳ phát triển hội viên đạt trên 80% so với hộ nông dân; hàng năm, thành lập mới 2 chi hội nông dân nghề nghiệp, mỗi cơ sở có từ 1-2 tổ hội nông dân nghề nghiệp; vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 4,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội phấn đấu hàng năm tỷ lệ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi đạt trên 80% số đăng ký; phối hợp dạy nghề cho nông dân hàng năm từ 500 lao động trở lên và 85% có việc làm sau học nghề; cất khoảng 15 căn nhà cho cán bộ, hội viên nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn…

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân huyện Phú Tân với thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân, giai đoạn 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh An Giang khen thưởng cá nhân thuộc Hội Nông dân huyện Phú Tân

UBND huyện Phú Tân khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và phong trào nông dân 5 năm qua

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Phú Tân thực hiện các chỉ tiêu công tác hội và phong trào đạt và vượt 100%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Phú Tân đạt 56,412 triệu đồng/người/năm (đầu nhiệm kỳ là 35,914 triệu đồng); hộ nghèo hiện còn 3,49%, với 1.856 hộ (bình quân hàng năm giảm 0,82%.

Đại biểu tham quan sản phẩm tiêu biểu của nông dân các xã, thị trấn

Toàn huyện có 14.735 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp (vượt 1,2% so nghị quyết). Huyện đã xét chọn 200 “Doanh nhân nông thôn”, từ 20-30 mô hình tiêu biểu, 15-20 sản phẩm lợi thế tham gia Hội thi trưng bày sản phẩm nông nghiệp do tỉnh tổ chức.

Hội viên nông dân huyện còn tích cực đóng góp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, với 111 công trình, phần việc, với tổng kinh phí trên 7 tỷ 399 triệu đồng. Trong đó, nông dân góp kinh phí gần 4,9 tỷ đồng và gần 20.000 ngày công lao động.

MỸ HẠNH