Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP. Châu Đốc thành công tốt đẹp

26/05/2023 - 16:48

 - Ngày 26/5, Hội Nông dân TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tiến hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP. Châu Đốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Võ Chí Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Đinh Văn Bảo; Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Phạm Văn Phúc; cùng 100 đại biểu đại diện cho 1.968 cán bộ, hội viên nông dân TP. Châu Đốc dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các nông sản địa phương

Hội viên nông dân bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành Hội Nông dân TP. Châu Đốc nhiệm kỳ mới ra mắt tại đại hội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ qua

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP. Châu Đốc nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp chuyển dần từ bề rộng sang chiều sâu; bước đầu hình thành một số sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương; nhiều chính sách, cơ chế, chương trình, dự án hỗ trợ cho nông dân được triển khai hiệu quả. Kết quả, có 11/11 chỉ tiêu đạt và vượt, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân TP. Châu Đốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt cho phong trào nông dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương Châu Đốc văn minh, giàu đẹp.

Đại hội Hội Nông dân TP. Châu Đốc lần thứ XI đã thông qua nghị quyết, với 11 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các phong trào thi đua. Đồng thời, bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và ông Huỳnh Văn Tâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TP. Châu Đốc. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang gồm 10 đồng chí.

Dịp này, UBND TP. Châu Đốc tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội Nông dân (nhiệm kỳ 2018 – 2023).

THU THẢO