Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần IX/2022

20/08/2022 - 19:45

 - Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022); Quốc khánh 2/9; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022) và 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), tối 20/8, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục- Thể thao (TDTT) tỉnh lần IX/2022.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây..., cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ.

Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần IX/2022 tổ chức thi đấu 18 môn thể thao, tranh 364 bộ huy chương, gồm: Bóng đá nam, pencak silat, thể dục thể hình, đẩy gậy, kéo co, xe đạp, việt dã, quần vợt, cầu lông, wushu, bóng chuyền (2 người và 6 người), vovinam, karate, điền kinh, bơi lội, boxing, võ cổ truyền, taekwondo..., với sự tham dự của 17 đoàn, gồm: 11 huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, với khoảng 2.500 VĐV.

Đại hội được chia làm 2 giai đoạn, gắn với hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Cụ thể, giai đoạn 1, tổ chức thi đấu từ ngày 1/6 đến 17/8, thu hút 1.224 VĐV (486 nữ), tranh tài 12 môn và phân môn thể thao, gồm: Pencak silat, thể dục thể hình, đẩy gậy, kéo co, xe đạp, việt dã, cầu lông, wushu, bóng chuyền (2 người), vovinam, karate và vòng loại bóng đá nam… tại 6 huyện, thị xã, thành phố.

Hiện, TP. Long Xuyên đang tạm xếp hạng nhất toàn đoàn, với 52 huy chương vàng (HCV), 39 huy chương bạc (HCB) và 35 huy chương đồng (HCĐ); huyện Tịnh Biên hạng nhì, với 32 HCV, 36 HCB, 58 HCĐ; huyện Chợ Mới hạng ba, với 24 HCV, 28 HCB, 30 HCĐ. Giai đoạn 2, sẽ tiến hành thi đấu từ ngày 20/8 đến 25/8, với 8 môn và phân môn thể thao, như: Bóng đá nam, điền kinh, bơi lội, boxing, võ cổ truyền, quần vợt, taekwondo và bóng chuyền (6 người).

Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần IX/2022 được diễn ra trang trọng, hoành tráng, với quy mô khoảng 2.000 người tham gia các khối nghi thức, diễu hành, biểu dương lực lượng, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham dự. Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống của đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh: Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần IX/2022 là ngày hội thể thao lớn, nhằm đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà trong những năm qua, là cơ sở để lựa chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển thể thao của tỉnh thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, được tổ chức vào cuối năm 2022. Đây cũng là dịp để các vận động viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các ngành, các địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời, thông qua đại hội nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Nguyễn Khánh Hiệp đề nghị: Sau đại hội, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa phong trào thể dục thể thao của từng địa phương, đơn vị lên một tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã đề ra.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu thể dục thể thao được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao đạt trên 36%, cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Thể thao thành tích cao không ngừng được đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực có chất lượng. Nhiều vận động viên của An Giang đã tham gia tập luyện, thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia và giành được những thành tích cao tại các đấu trường thể thao khu vực, châu lục và thế giới, như: Lê Nguyễn Paul, Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Hứa Văn Huy, Ngô Thị Thùy Dung, Huỳnh Thị Kim Vàng; Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai… Trong khuôn khổ lễ khai mạc đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia biểu diễn của 200 nghệ sĩ, diễn viên.

TRUNG HIẾU - TRỌNG TÍN