Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII – Vĩnh Long năm 2020: An Giang quyết tâm khẳng định vị thế số 1 ĐBSCL

04/12/2020 - 07:11

 - Kết thúc giai đoạn 1, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020, đoàn thể thao An Giang thi đấu rất thành công, tạm xếp hạng nhất toàn đoàn, với 53 huy chương vàng (HCV), 37 huy chương bạc (HCB), 43 huy chương đồng (HCĐ). Với thành tích ấy, nếu thi đấu tốt ở các môn còn lại trong giai đoạn 2, đoàn thể thao An Giang sẽ có cơ hội rất lớn để giữ vững vị trí nhất toàn đoàn qua 8 lần tổ chức.

Với quyết tâm đạt thành tích cao nhất, ngành thể thao An Giang đã có sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020. Tại đại hội lần này, đoàn thể thao An Giang có gần 220 vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu 14/20 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi lội, canoeing, bắn cung, billiards, thể dục thể hình và fitness, cử tạ, boxing, karate, võ cổ truyền, vovinam, kick-boxing, taekwondo và bóng đá.

Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) tỉnh Đặng Anh Kiệt cho biết, để có lực lượng tốt nhất tham gia đại hội lần này, trung tâm đã chỉ đạo các bộ môn rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất. Trong quá trình chuẩn bị, các bộ môn đã sàng lọc, kiện toàn đội ngũ VĐV và huấn luyện viên để tập trung cho công tác huấn luyện.

Các vận động viên điền kinh tích cực tập luyện

Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5-2020, do tỉnh Vĩnh Long đăng cai. Đại hội có 14 đơn vị tham gia thi đấu, tranh tài gần 400 bộ huy chương thuộc 24 môn thể thao. Đại hội Thể thao ĐBSCL là sân chơi ý nghĩa, tạo điều kiện cho các địa phương cọ xát, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, tìm kiếm nhân tài thể thao. Từ kết quả thi đấu, các địa phương kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo và có định hướng, quy hoạch lực lượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và xu thế phát triển của thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức đại hội đã nhiều lần dời lịch thi đấu. Khắc phục những khó khăn, đến nay, đại hội đã tổ chức thi đấu 19 môn ở giai đoạn 1, tại một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Trong đó, An Giang đã tham gia thi đấu 11 môn thể thao. Kết thúc giai đoạn 1, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng hầu hết các môn thể thao An Giang tham gia thi đấu trong giai đoạn này đều đạt kết quả khả quan, vượt chỉ tiêu đề ra, tạm xếp hạng nhất toàn đoàn, với 53 HCV, 37 HCB, 43 HCĐ.

Trong đó, các môn thế mạnh của tỉnh, như: boxing, võ cổ truyền, bơi lội, cử tạ, thể dục thể hình và fitness… tiếp tục đóng góp nhiều huy chương cho đoàn thể thao tỉnh. Cụ thể, boxing đóng góp đến 9 HCV, bơi lội 9 HCV, cử tạ 9 HCV, võ cổ truyền 8 HCV, thể dục thể hình và fitness 7 HCV, bóng đá cũng đoạt HCV. Trong khi đó, Tiền Giang tạm xếp thứ 2 toàn đoàn, với 42 HCV, 37 HCB, 35 HCĐ; Cần Thơ tạm xếp thứ 3 toàn đoàn, với 38 HCV, 41 HCB, 46 HCĐ.

Các vận động viên taekwondo quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt

Giai đoạn 2 Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 diễn ra tại Vĩnh Long từ ngày 2 đến 8-12, với 5 môn thể thao, gồm: bắn cung, điền kinh, taekwondo, bóng chuyền nam và cầu mây. Đoàn thể thao An Giang thi đấu 3/5 môn, gồm: bắn cung, điền kinh, taekwondo. Nếu thi đấu tốt, đoạt từ 8 - 10 HCV, An Giang có cơ hội lớn để giữ vững vị trí nhất toàn đoàn. Qua đó, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực ĐBSCL qua 8 lần tổ chức đại hội thể thao.

Ông Đặng Anh Kiệt cho biết: "Đại hội Thể thao ĐBSCL lần VIII - Vĩnh Long năm 2020 được xem là đợt tổng duyệt lớn, để các bộ môn rà soát lực lượng ở các môn thể thao. Từ đó, có kế hoạch đầu tư, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2020. Các VĐV sẽ thi đấu hết sức mình để đạt thành tích cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhằm khẳng định vị thế số 1 của thể thao An Giang trong khu vực ĐBSCL…”.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU