Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022

17/08/2022 - 12:20

 - Sáng 17/8, Hội Nông dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh (SX-KD) giỏi tỉnh An Giang lần thứ XIX (giai đoạn 2019-2022), với sự tham dự của hơn 500 đại biểu.

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và tỉnh An Giang

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và đặc sản tỉnh An Giang tham gia trưng bày tại đại hội

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh An Giang, giai đoạn 2019-2022

Trao giải nhất, nhì, ba cho các đơn vị: Châu Phú, Tân Châu, Thoại Sơn trong  Hội thi Trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2022

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã đến dự. Về phía tỉnh An Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh cùng tham dự.

Với chủ đề “Tổ chức sản xuất theo hình thức hợp tác, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị”, đại hội đã tuyên dương 330 tập thể và cá nhân nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh trên nhiều lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, kinh doanh nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, trang trại, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đóng góp xây dựng nông thôn mới.....

Giai đoạn 2022-2024, Hội Nông dân An Giang phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký tham gia phong trào và có từ 80% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân SX-KD các cấp hàng năm; phấn đấu số hộ đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi các cấp hàng năm tăng từ 5% trở lên.

Đến năm 2024, mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình hợp tác sản xuất đạt chuẩn gắn với liên kết chuỗi của các hộ SX-KD giỏi có hiệu quả, do Hội Nông dân tổ chức vận động thực hiện. Tỷ lệ hộ SX-KD giỏi cấp Trung ương đạt từ 3 - 5%; cấp tỉnh đạt từ 10 - 12%; cấp huyện, thành phố đạt 25% và cấp cơ sở đạt 60% so với tổng số hộ SX-KD giỏi.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn  biểu dương, ghi nhận những đóng góp và thành tích to lớn mà tổ chức Hội Nông dân cùng hội viên, nông dân tỉnh An Giang đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp hội và hội viên, nông dân tỉnh An Giang tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…

Chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao vai trò của nông dân, đặc biệt là nông dân SX-KD giỏi, với nhiều đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nông dân trong tỉnh cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp; chủ động, sáng tạo, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm thật sự an toàn, có thương hiệu và giá trị kinh tế cao.

Cùng với đó, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục phối hợp  Hội Nông dân thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh vùng nông thôn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân….

THANH TIẾN