Đại hội XIV của Đảng: Nền tảng cho bước nhảy vọt của Việt Nam

23/01/2026 - 18:20

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt lịch sử để Việt Nam có thể thực hiện bước nhảy vọt từ “lượng sang chất” hướng tới việc đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2045.

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt, cựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do, đưa ra nhận định trên trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Tokyo nhân dịp diễn ra Đại hội XIV.

Chú thích ảnh

Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Cựu Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do. Ảnh: Xuân Giao/PV TTXVN tại Nhật Bản

Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, ông Tsutomu đánh giá cao năng lực lãnh đạo của Đảng kể từ sau công cuộc Đổi mới của đất nước năm 1986. Trong bối cảnh Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới”, ông Tsutomu cho rằng yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là sự chuyển đổi của chính cấu trúc xã hội. Vị cố vấn này đề xuất chuyển đổi từ “xã hội hình kim tự tháp” sang “xã hội hình lục giác”. Nói cách khác, nền tảng nâng đỡ sự phát triển của Việt Nam trong tương lai chính là “tầng lớp trung lưu đa số” gồm những nhân lực trình độ cao mang tính thực tiễn, hiểu tình hình và đồng thời sở hữu kỹ năng kỹ thuật cùng năng lực quản lý.

Theo ông Tsutomu, vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ đơn thuần là dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, mà cần được thể hiện mạnh mẽ hơn trong việc xây dựng một hệ thống xã hội nơi những nhân lực chất lượng cao - hạt nhân của “mô hình lục giác” - được đánh giá một cách phù hợp và có thể phát huy đầy đủ năng lực của mình. Chính điều đó mới là chìa khóa cho công cuộc xây dựng một quốc gia vững mạnh, có sức chống chịu và phát triển bền vững.

Vị cố vấn người Nhật Bản nhận định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là bước ngoặt lịch sử để Việt Nam có thể thực hiện bước nhảy vọt từ “lượng sang chất” hướng tới việc đạt được các mục tiêu năm 2030 và 2045. Để hiện thực hóa “xã hội hình lục giác”, cải cách giáo dục và thúc đẩy khoa học - công nghệ là điều không thể thiếu.

Ông Tsutomu kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thúc đẩy việc thoát khỏi mô hình công nghiệp thâm dụng lao động truyền thống, đồng thời xác định một cách minh bạch chiến lược quốc gia nhằm đào tạo và phát huy những “nhân lực thực hành” có trình độ tri thức và kỹ năng cao. Chuyên gia này đánh giá: “Tiềm năng của thanh niên Việt Nam là vô hạn, giống như ‘những viên kim cương thô’. Điều quan trọng là phải khai phá những viên đá đó, ‘mài giũa (đào tạo)’ chúng, và biến chúng thành ‘kim cương’”. Theo đó, ông hy vọng Đại hội sẽ đưa ra những đường hướng cụ thể để tối đa hóa tiềm năng con người và chuyển hóa thành động lực phát triển của quốc gia.

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), cựu Tổng Thư ký LDP đánh giá quan hệ giữa hai Đảng là một mô hình mẫu hiếm có trên thế giới về “niềm tin và sự chân thành” vượt qua khác biệt về thể chế. Từ năm 2015, hai Đảng đã xây dựng được một mối quan hệ không chỉ là “sau mưa trời lại sáng”, mà là một mối quan hệ giống như “rễ của một cây đại thụ” - không lay chuyển trước bất kỳ cơn bão nào.

Ngay cả sau khi bà Sanae Takaichi nhậm chức Chủ tịch LDP kiêm Thủ tướng Nhật Bản vào năm ngoái, lập trường của LDP coi trọng Việt Nam không hề thay đổi. Trái lại, Thủ tướng Takaichi ngay sau khi nhậm chức đã liên tục đối thoại với lãnh đạo Việt Nam và quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trong khuôn khổ “Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”.

Chính nhờ những “kênh kết nối lớn” vững chắc giữa hai Đảng, nên việc trao đổi giữa hai chính phủ mới có thể tiến hành suôn sẻ, và các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa có điều kiện thuận lợi để phát triển và mở rộng

Hai nước dù khác biệt về thể chế, nhưng giống nhau về mục tiêu góp phần bảo vệ hòa bình và làm cho đời sống nhân dân ngày càng giàu mạnh hơn. Là nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mối liên kết giữa hai Đảng sẽ còn trở nên bền chặt hơn nữa trong thời gian tới. Ông Tsutomu tin tưởng hai Đảng có thể tiếp tục tăng cường hợp tác trong việc đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo.
Trong một thế giới ngày nay, nơi sự chia rẽ và đối đầu ngày càng sâu sắc, chính những mối quan hệ tin cậy chính trị rộng rãi vượt ra ngoài khuôn khổ của từng chính quyền hay từng chính đảng cụ thể mới là nền tảng của hòa bình.

Chú thích ảnh

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo ông Tsutomu, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt mà ông đang đảm nhiệm vai trò Cố vấn đặc biệt là một tổ chức “siêu đảng phái”, vượt qua ranh giới giữa đảng cầm quyền và phe đối lập tại Nhật Bản. Điều này cho thấy quan hệ hữu nghị với Việt Nam không phải là chính sách của riêng một đảng, mà dựa trên “sự đồng thuận mang tính quốc dân” của toàn xã hội Nhật Bản. Vị cố vấn khẳng định: “Dù chính quyền hiện tại có thay đổi và dù tình hình quốc tế có biến động dữ dội đến đâu, chừng nào còn tồn tại những mối liên kết siêu đảng phái như vậy, thì sự đoàn kết giữa hai nước sẽ không bao giờ bị lung lay”.

Ông kết luận chính những mối quan hệ có thể vượt lên trên khác biệt về lập trường chính trị trong nước, đoàn kết và duy trì đối thoại liên tục mới mang ý nghĩa là “mỏ neo của sự ổn định” - giúp giảm bớt tính bất định trong khu vực châu Á và bảo vệ, gìn giữ hòa bình và ổn định một cách bền vững.

Theo TTXVN