Đảm bảo an ninh trật tự khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam

02/05/2025 - 07:00

 - Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc) trở thành điểm đến tâm linh nổi tiếng của tỉnh An Giang hàng chục năm nay. Trước đây, mặt trái của lễ hội là cảnh chèo kéo khách, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tâm lý du khách và hình ảnh địa phương. Nhiều giải pháp được thực hiện xuyên suốt, kiên trì, góp phần giảm mạnh tình trạng này.

Mấy năm trước, một số đối tượng bán nhang đèn, đồ cúng xung quanh Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tìm mọi cách chiếm đoạt tiền của du khách. Thủ đoạn phổ biến nhất là cả nhóm tiếp cận khách, giả vờ mang vật phẩm (khách đã mua trước đó) đến miếu Bà. Lợi dụng sự tin tưởng hoặc sơ hở của khách, các đối tượng đưa thêm vật phẩm khác vào, dùng lời nói, đe dọa và số đông uy hiếp tinh thần buộc khách phải đưa tiền cho “êm chuyện”.

Khoảng 15 giờ, ngày 12/5/2019, Trần Chí Cường (sinh năm 2000), Huỳnh Quốc Việt (sinh năm 2002), Võ Hoàng Thái Huy (sinh năm 1985) thấy chị Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Thị Loan và Bùi Thùy Linh (khách hành hương) đến sạp mua vật phẩm cúng Bà. Vi, Út chủ động tiếp cận, mang vác vật phẩm đi trước. Tưởng họ là người của tiệm, nên nhóm chị Hảo không nghi ngờ gì. Trên đường đi, Vi ghé mua 2 ốp nhang (20.000 đồng), 2 cặp vàng thỏi bằng nhựa (160.000 đồng), 2 mâm giấy tiền vàng bạc (80.000 đồng), rồi để chung vào số vật phẩm chị Hảo đã mua. Đợi khách cúng xong, Vi và Út yêu cầu trả gần 4 triệu đồng. Thấy các đối tượng đông hơn, lại có biểu hiện hùng hổ, nạn nhân đành đưa tiền để được rời đi. Tiền chiếm đoạt được, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Cường, Việt, Huy tại phiên tòa

Tương tự, ngày 12/5/2019, Trương Thị Thúy Hằng (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Em (sinh năm 1992) móc nối, giúp sức nhau qua lại, ép du khách Phạm Thị Hoa trả tiền vật phẩm gần 4,9 triệu đồng cho Hằng và 4,7 triệu đồng cho Em. Bà Hoa chỉ trả đủ tiền cho Hằng, đưa Em 500.000 đồng, rồi đến Công an phường Núi Sam trình báo vụ việc. Ngày 17/11/2024, Trần Chí Cường, Huỳnh Quốc Việt, Võ Hoàng Thái Huy, Trương Thị Thúy Hằng, Nguyễn Văn Em bị khởi tố để điều tra.

Thành ủy, UBND TP. Châu Đốc đề nghị đem các bị cáo ra xét xử công khai lưu động tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Sáng 15/4/2025, tại phường Núi Sam, rất đông người mua bán, người dân địa phương, du khách theo dõi phiên tòa. Sau khi thẩm vấn công khai, phân tích quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc tuyên phạt các bị cáo từ 1 năm 9 tháng đến 2 năm 9 tháng tù.

“Thấy vợ con cực khổ, làm nhiều việc mà cuộc sống vẫn túng thiếu, bị cáo mới quyết định làm liều. Nhất là khi thấy bị cáo Hằng dùng thủ đoạn “bán hàng” cho khách được nhiều tiền, bị cáo nổi lòng tham, thực hiện theo. Khi bị truy tố, đêm nào bị cáo cũng suy nghĩ về hành vi của mình, hối hận vô cùng” - Nguyễn Văn Em bày tỏ trong phiên tòa. Ít phút “nổi lòng tham” của Em nói riêng, các bị cáo nói chung kéo theo nhiều ngày tù tội cho chính mình; mất thu nhập, đời sống gia đình càng thêm khốn quẫn. Điều đáng lên án là, các bị cáo vì muốn tăng thu nhập bất chính cho mình mà không quan tâm đến uy tín, tiếng tăm cho địa phương, cho khu du lịch trọng điểm mình đang sinh sống. Tiền bỏ túi cá nhân, còn tai tiếng thì để cả cộng đồng cùng gánh chịu!

Theo dõi phiên tòa, bà Nguyễn Thị Lan (du khách từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mặc dù vụ án xảy ra hơn 5 năm trước, nhưng cơ quan pháp luật vẫn khởi tố, xét xử các bị cáo theo mức án nghiêm minh như thế, bản thân tôi rất đồng tình. Hy vọng, từ nay về sau sẽ không còn đối tượng nào liều lĩnh, vi phạm pháp luật bất chấp hậu quả nữa. Du khách từ nơi khác đến miếu Bà hành hương, cúng viếng sẽ yên tâm mua sắm, trải nghiệm dịch vụ của người địa phương hơn”.

Mấy năm nay, Công an phường Núi Sam triển khai mô hình “Cẩm nang phòng, chống tội phạm”, hướng dẫn biện pháp phòng, chống các loại tội phạm (lừa đảo, chèo kéo, cò mồi, mê tín dị đoan…); số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng. Khi phát hiện vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, người dân có thể nhanh chóng thông tin đến cơ quan công an để được tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa đến Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang rà soát, nắm chắc tình hình; triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hộ kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không bán hàng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, không chèo kéo du khách, niêm yết và bán đúng giá, đáp ứng tiêu chí văn minh thương mại, xứng tầm Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, giữ gìn và tôn vinh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. 

GIA KHÁNH