Đảm bảo an ninh trật tự ở thị xã miền núi

13/12/2023 - 06:22

 - Năm 2024, Công an TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đặt mục tiêu quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó sẽ tập trung mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Thượng tá Sun Tự Cường (Trưởng Công an TX. Tịnh Biên) thông tin: “Năm 2023, lực lượng công an thị xã đã chủ động sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính, nhất là ở các tuyến biên giới. Công an thị xã phân công lực lượng bám sát địa bàn, tổ chức chốt chặn, kiểm tra, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm xâm nhập qua biên giới...”.

Theo đó, năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn TX. Tịnh Biên đã giảm 16 vụ so năm 2022 (108/124 vụ), số vụ tệ nạn xã hội bị triệt xóa giảm 9 vụ (46/55 vụ). Trên lĩnh vực kinh tế, đã phát hiện, bắt giữ 43 vụ vi phạm, tăng 22 vụ, phát hiện, bắt giữ 15 vụ ma túy, tăng 6 vụ. Công an TX. Tịnh Biên đã tập trung thực hiện việc thu nhận hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Đến nay, đã thu nhận 69.652/88.893 hồ sơ, đạt 78,53% chỉ tiêu; kích hoạt tài khoản định danh điện tử 51.492/50.754, đạt 101,45% chỉ tiêu.

Công an TX. Tịnh Biên phấn đấu nâng cao hiệu quả các mặt công tác

“Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng vững mạnh, nhiều mô hình mới, cách làm hay được Công an thị xã triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Lực lượng công an được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại công an các xã, phường góp phần nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - thượng tá Sun Tự Cường cho hay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công an TX. Tịnh Biên cũng đối mặt với những khó khăn. Trong đó, việc phối hợp với các ngành, các cấp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật ở tuyến biên giới chưa được thường xuyên; tình hình người dân vi phạm quy chế biên giới vẫn còn xảy ra. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm, nhất là tình hình buôn lậu hàng hóa, tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo qua không gian mạng... còn diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, hạn chế, Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an TX. Tịnh Biên đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo bình yên cho Nhân dân, nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần.

“Đảng ủy Công an thị xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương” - thượng tá Sun Tự Cường thông tin.

Cùng với đó, sẽ chủ động nắm, dự báo và đánh giá đúng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để giải quyết ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Tham mưu giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong Nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” phức tạp, kéo dài. Đấu tranh kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn; làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương.

“Chúng tôi sẽ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” nhằm huy động sức mạnh của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong thời gian tới” - thượng tá Sun Tự Cường xác định.

THANH TIẾN