Đảm bảo an ninh trật tự ở xã vùng biên

26/04/2022 - 06:45

 - Nằm ở khu vực biên giới, tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn xã Phú Lộc (TX. Tân Châu tỉnh An Giang) có lúc diễn biến phức tạp. Công an địa phương không ngừng nỗ lực trong các mặt công tác, quyết tâm bám địa bàn, giữ vững ổn định trật tự địa phương.

Công an xã Phú Lộc phối hợp tuần tra kiểm soát tuyến đường thủy

Là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo ANTT tại cơ sở, thời gian qua, Công an xã Phú Lộc đã chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công an xã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chủ động xác định những vấn đề trọng điểm, cần giải quyết, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, giúp người dân đị nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tích cực.

Chị Nguyễn Thị Mãi (người dân địa phương) cho biết:“Công an xã thường xuyên tổ chức thông tin về thủ đoạn tội phạm để chúng tôi biết cách xử lý các tình huống. Ngoài ra, lực lượng thường xuyên tuần tra đảm bảo ANTT nên tình hình trộm cắp trên địa bàn xã được giữ ổn định. Nếu xảy ra vụ việc, chúng tôi báo lực lượng công an có mặt và giải quyết kịp thời”.

Cùng với công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lực lượng công an xã làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng; chủ động phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; tổ chức cấp phát quà cho hộ nghèo, người yếu thế bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, tập trung 100% lực lượng ngày đêm trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

 Từ năm 2021 đến nay, Công an xã Phú Lộc tổ chức tuần tra, phát hiện và bắt giữ 6 vụ vận chuyển hàng cấm (vắng chủ), thu giữ 1.640 bao thuốc lá ngoại; bắt 7 vụ tệ nạn xã hội liên quan 13 đối tượng; xử lý hàng chục trường hợp vi phạm trong lĩnh vực y tế về phòng, chống dịch COVID-19 và 2 vụ vượt biên trái phép, góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn. Trong quý I/2022, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tổ chức 40 cuộc tuần tra tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện 4 vụ, liên quan 8 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ, liên quan 2 đối tượng, cho làm cam kết 1 vụ, 3 đối tượng; tuyên truyền, vận động quay về Campuchia 3 đối tượng (lý do không có giấy tờ tùy thân); bắt 2 vụ đánh bạc, liên quan 7 đối tượng…

Trung tá Lâm Văn Hùng, Trưởng Công an xã Phú Lộc cho biết: “Công an xã tích cực phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã thường xuyên tổ chức tuần tra đường bộ lẫn đường sông. Từ đó, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Trong giải quyết các vụ việc, đơn vị luôn minh bạch, rõ ràng, giải quyết thỏa đáng, hợp tình, hợp lý tạo lòng tin trong nhân dân. Người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp lực lượng công an chủ động, xử lý kịp thời các tình huống”.

Công an xã Phú Lộc còn phối hợp chặt chẽ với MTTQ, đoàn thể tích cực củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng với nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, như: Mô hình bảo vệ đường biên cột mốc, mô hình an ninh biên giới, mô hình camera an ninh… “Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy, UBND xã và lãnh đạo Công an TX. Tân Châu, Công an xã Phú Lộc kết hợp tuyên truyền, củng cố các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là mô hình “2 An”(An ninh trật tự- An sinh xã hội). Từ đó, tình hình tội phạm trên địa bàn xã được kiềm chế tốt. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra địa bàn nhằm đảm bảo trật tự, nhanh chóng phát hiện đối tượng vượt biên trái phép, đối tượng lạ mặt xuất hiện trên địa bàn, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất” - trung tá Lâm Văn Hùng cho biết thêm.

Để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn, Công an xã Phú Lộc tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả vấn đề phức tạp về ANTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tốt hơn nữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, duy trì và nâng chất các mô hình đạt hiệu quả, nhằm đảm bảo sự bình yên, để nhân dân địa phương yên tâm làm ăn, sinh sống.

NGUYỄN HƯNG