Dân vận khéo trong công tác Đoàn

21/03/2024 - 07:25

 - Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tuổi trẻ An Giang được gắn với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Từ đó, tạo sức lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, tình nguyện, xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang cho biết, công tác dân vận thể hiện rõ nét trong các hoạt động của Đoàn, được chứng minh qua các mô hình, cách làm thực tiễn. Ngoài việc tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục ĐVTN thực hiện đúng chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của nhà nước thì các cấp bộ Đoàn còn cụ thể hóa công tác dân vận trong việc kêu gọi, vận động thanh niên cùng tham gia các công trình, phần việc.

Từ đó, nhiều mô hình, cách làm mới được triển khai hiệu quả, thu hút sự tham gia tích cực của ĐVTN, được xã hội ghi nhận và người dân đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo sinh kế cho thanh niên.

Tiêu biểu như mô hình vận động “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”. Qua đó, tuổi trẻ tỉnh nhà đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao nhận thức chuyển đổi số trong ĐVTN và quần chúng nhân dân: Vận động ĐVTN trong độ tuổi phải tiên phong chủ động cung cấp dữ liệu làm căn cước công dân; phối hợp thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 1, 2; phối hợp tổ chức tập huấn không dùng tiền mặt; phát động nhiều cuộc thi trên nền tảng trực tuyến, nền tảng mạng xã hội, quản lý đoàn viên trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”... Các hoạt động này giúp ĐVTN tiếp cận và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ vào các hoạt động của Đoàn, vận động ĐVTN tiên phong chuyển đổi số.

Ra quân xây dựng nông thôn mới

Ngoài ra còn có mô hình vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” do các cấp bộ Đoàn phát động đã tạo lan tỏa và thu hút ĐVTN hưởng ứng. Hàng năm, thông qua các hoạt động cao điểm Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, chiến dịch Mùa hè tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn, đồng thời triển khai thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên mang giá trị thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cụ thể, năm 2023, các cấp bộ Đoàn đã vận động thực hiện mới 2.496 cột cờ Tổ quốc; lắp đặt 321 đèn năng lượng mặt trời; trồng hơn 35.000 cây xanh trên các tuyến đê; trồng 2.000 cây hoa trên các tuyến đường giao thông nông thôn; vận động trao 345 thẻ bảo hiểm y tế, 50 thẻ bảo hiểm tai nạn; trao 145 căn nhà Nhân ái, 4 máy tính bàn. Ngoài ra, còn trao 152 chiếc xe đạp, 46.500 tập học sinh, 692 cặp học sinh, 261 góc học tập, 490 bộ sách giáo khoa và 1.270 học bổng cho học sinh nghèo. Xây mới 4 sân chơi thiếu nhi; khám, chữa bệnh cho 8.600 hộ gia đình khó khăn; trao hơn 42.167 suất học bổng và quà cho gia đình chính sách... với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng.

Tỉnh đoàn tranh thủ vận động hỗ trợ các địa phương khó khăn nâng chất cơ sở hạ tầng, xây dựng cầu nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, trẻ em đến trường, vận chuyển hàng hóa. Năm 2023, xây dựng mới 9 cây cầu nông thôn tại các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn và TX. Tịnh Biên, trị giá trên 4 tỷ đồng (Tỉnh đoàn vận động hỗ trợ 1,2 tỷ đồng và ngày công lao động).

Phó Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Đỗ Minh Sang cho biết, bên cạnh các hoạt động xung kích vì cộng đồng, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các các cuộc vận động ĐVTN tích cực thi đua lao động sản xuất. Năm 2018, trên cơ sở tiếp nhận Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp 2 tỷ đồng từ hỗ trợ của Tập đoàn Lộc Trời, Tỉnh đoàn giao Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh quản lý.

Đến nay, trung tâm đã xoay vòng vốn và hỗ trợ 89 dự án khởi nghiệp làm kinh tế (75 dự án của cá nhân, 12 dự án của doanh nghiệp và 2 dự án của tổ chức thanh niên khởi nghiệp). Năm 2023 đã thẩm định và hỗ trợ vay vốn 15 dự án. Qua chương trình, góp phần thúc đẩy tinh thần lao động, phát huy trí tuệ, sáng tạo của thanh niên trong sản xuất - kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống.

Thông qua các phong trào do các cấp bộ Đoàn phát động, đã lan tỏa những điều tích cực trong thanh niên, phát huy hiệu quả tinh thần tình nguyện, sự năng động, sáng tạo, tính tiên phong của ĐVTN. Từ đó cho thấy, công tác dân vận trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

TRỌNG TÍN