Dân vận khéo trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

07/03/2019 - 06:53

 - Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở huyện Phú Tân chiếm đến 87,9% dân số. Thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, nhà nước về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Phú Tân đã tạo mọi điều kiện để các hoạt động, sinh hoạt của bà con tín đồ diễn ra bình thường. Đặc biệt, các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể đã tuyên truyền, vận động, phối hợp nhịp nhàng cùng bà con tín đồ thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung đánh giá, công tác vận động tín đồ PGHH thời gian qua đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ thực hiện đức tin tôn giáo, vừa khai thác và phát huy tiềm năng sáng tạo của tín đồ trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự. Tín đồ PGHH ngày càng ý thức rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều tín đồ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương. Nhiều gia đình tín đồ đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất trở thành gương điển hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi; phong trào giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội và các hoạt động từ thiện - xã hội.

Chính quyền địa phương, Tổ cất nhà tình thương đến thăm hộ dân được bàn giao ngôi nhà mới

Kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh và sự vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Các tổ chức Đảng cơ sở phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì tốt việc tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hàng quý. Qua đó, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh trong hoạt động tôn giáo của tín đồ bằng phương pháp thuyết phục, dân chủ; thường xuyên thăm viếng, gặp gỡ, vun đắp mối quan hệ gắn bó, cởi mở, thân thiện giữa cấp ủy, chính quyền với chức sắc và tín đồ; chủ động tuyên truyền hướng dẫn tín đồ bày tỏ đức tin, sinh hoạt đạo đúng luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định.

Phó trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH Lê Ngọc Lợi cho biết, nhiều năm qua, nhất là từ nhiệm kỳ III đến nhiệm kỳ IV, hoạt động từ thiện - xã hội của PGHH đi vào nền nếp ổn định, kết quả năm sau cao hơn năm trước từ 5-10%. Vì hoạt động từ thiện - xã hội là hoạt động “xương sống” trong 4 hoạt động đạo sự trọng tâm của tín đồ, từ năm 1999 đến nay đã phát triển trên 20 mô hình cụ thể. Điển hình xe chuyển bệnh miễn phí, nhà cơm cháo ở các bệnh viện, bếp ăn khuyến học, làm cầu, đường, tham gia xây dựng nông thôn mới, lập nghĩa địa tình thương, cất nhà cho người nghèo… Các mô hình ngày càng phát triển mạnh ở cơ sở, đồng thời còn mở rộng ra ngoài tỉnh. Hiện nay, tín đồ PGHH còn tham gia chương trình khuyến học, khuyến tài khá mạnh bởi nhận thấy sự cần thiết chăm lo nhân tài trong thời kỳ hội nhập. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội chủ trương thành lập Ban Khuyến học và kết hợp Hội Khuyến học ở các địa phương đã vận động được 800 triệu đồng tạo quỹ để hàng năm tiếp bước đến trường giúp học sinh nghèo. Năm 2018, tín đồ PGHH đóng góp xây dựng nông thôn mới bằng các công trình cầu, đường, cất nhà, tổng trị giá trên 121 tỷ đồng. Đặc biệt, trong hoạt động cất nhà, bà con tín đồ đã cất hơn 1.600 căn nhà Tình thương, 225 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Một điểm tiếp nhận nguyên liệu cất nhà của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

Theo ông Lê Ngọc Lợi, hoạt động từ thiện - xã hội của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đề ra cùng với phong trào của mặt trận ở địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”… được sự đồng tình cao của Ban Trị sự cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của tín đồ PGHH. Do đó, sức đóng góp của tín đồ ở địa phương mỗi năm đều cao hơn. “Đây là đường hướng đáp ứng yêu cầu thiết thực và khẳng định MTTQ các cấp đã tạo điều kiện cho tín đồ PGHH thực hiện phần “tu phước” rất thuận lợi, hoạt động từ thiện - xã hội luôn gắn kết các hoạt động của MTTQ đem lại phúc lợi cho xã hội” - ông Lợi nhấn mạnh.

MỸ HẠNH