Đánh bạc, cả nhóm cùng ở tù

31/03/2022 - 07:10

 - Đánh bạc là một tệ nạn xã hội bị nghiêm cấm, nhưng với bản tính tham lam, mê cờ bạc khiến Nguyễn Ngọc Thuận (Út Gà, sinh năm 1969, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 21 đàn em tổ chức sòng bạc “khủng”. Kết cuộc cả nhóm vào tù vì hành vi trái pháp luật.

Sòng bạc vùng biên

Trưa 2/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an huyện An Phú và Công an xã Đa Phước phát hiện, bắt quả tang Thuận cùng 42 đối tượng (ngụ huyện An Phú, TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên) tham gia đánh bạc bằng tiền, gồm: Đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất trống của Nguyễn Thị Hen (sinh năm 1954). Trong đó, tại chiếu bạc đá gà, lực lượng chức năng thu giữ 2 con gà đang mang cựa bằng kim loại, 1 cây cân loại 5kg; 165 cặp cựa gà bằng kim loại; 6,3 triệu đồng...

Riêng tại chiếu bạc sòng lắc tài xỉu, gồm: 1 cái bàn có tấm nhựa ghi số và các chữ tài, xỉu; 6 hột xí ngầu; 1 chén sành; trên 9,3 triệu đồng và một số đồ vật có liên quan. Ngoài ra, thu giữ của những người tham gia đánh bạc, những người liên quan với tổng số tiền 571 triệu đồng; khu vực xung quanh sòng bạc 42,5 triệu đồng.

Trước khi bị bắt, Thuận và các đồng phạm tổ chức cho khoảng 160 người tham gia đánh bạc được 3 trận gà (mỗi trận từ 6 triệu đồng đến 100 triệu đồng); 2 ca lắc tài xỉu (mỗi ván từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng). Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đá gà 1 trận với tiền đá sổ là 100 triệu đồng. Cùng ngày, Công an tỉnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, thu giữ thêm 312 triệu đồng, 2 xe ôtô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2020 đến ngày bị bắt, Thuận thuê khu đất trống phía sau nhà Hen làm địa điểm tổ chức đánh bạc, giá từ 200.000-500.000 đồng/ngày. Thuận cùng 21 đàn em tổ chức 2 chiếu bạc, thu tiền xâu 50% tiền bão của mỗi ván tài xỉu. Cụ thể, Thuận quy định mỗi trận gà, các bên đặt cược (đá sổ) với số tiền thấp nhất 3 triệu đồng, trả tiền xâu 500.000 đồng, trên 5 triệu đồng thì thu tiền xâu 10%. Nếu các bên đặt cược thông qua người làm trung gian (làm biện), tiền xâu tùy theo thỏa thuận. Đối với chiếu bạc sòng tài xỉu, Thuận lấy tiền xâu 50% tiền của ván bão (số nút trên 3 hột xí ngầu giống nhau).

“Chuỗi khép kín”

Sòng bạc hoạt động từ 8 giờ sáng đến 17 giờ mỗi ngày, gần 200 người trong và ngoài địa bàn kéo đến, bất chấp quy định của chính quyền địa phương, đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Thuận đã thu lợi khoảng 250 triệu đồng, Hen thu lợi 3 triệu đồng. Hàng ngày, Thuận giao cho người trực tiếp sắp xếp, quản lý sòng bạc, sắp xếp nhà cái để lắc và thu tiền bão; một số đàn em ghi sổ theo dõi trận gà và thu gom tiền những người được Thuận kêu vào làm biện; thu tiền xâu, tiền thu lợi qua đá biện và tiền bão của các ván tài xỉu, trả tiền công và khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình tổ chức đánh bạc. Mỗi người một nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài ra, để qua mặt lực lượng công an, Thuận phân công 3 người làm nhiệm vụ cảnh giới (canh đường) tại các lối đi vào sòng bạc. Các đối tượng này được Thuận trả công từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày. Riêng ai được giao làm biện thì trả công theo từng trận gà.

Phiên tòa xét xử 43 bị cáo, gồm: Nhóm tổ chức đánh bạc, nhóm đánh bạc và người thực hiện hành vi gá bạc. Đây là vụ án có nhiều bị cáo tham gia. Trong đó có bị cáo phạm tội với vai trò là người chủ mưu cầm đầu, chỉ đạo, phân công công việc. Nhưng cũng có bị cáo giữ vai trò là người giúp sức, người phụ thuộc. Đặc biệt, đã có sự phân công chặt chẽ, giúp sức lẫn nhau cùng thực hiện tội phạm. Quá trình thực hiện là một chuỗi mắc xích khép kín, mang tính chất chuyên nghiệp.

Trong đó, bị cáo Thuận là người giữ vai trò chính trong vụ án, là người đứng ra tổ chức sòng bạc, tập hợp, rủ rê, lôi kéo nhiều người cùng thực hiện. Xuất phát từ việc tham lam, muốn có nhiều tiền tiêu xài mà không phải lao động vất vả, bị cáo liều lĩnh, cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật, tổ chức cho hàng trăm người tham gia đánh bạc, xem nhẹ trật tự kỷ cương, bất chấp dư luận và lao sâu vào con đường phạm tội.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Thuận 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”. Các bị cáo khác nhận mức án từ 1-3 năm tù giam (hoặc tù treo), cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”; tịch thu sung công quỹ nhà nước gần 420 triệu đồng tiền thu lợi bất chính của các bị cáo. 

NGUYỄN HƯNG