Dấu ấn hội đồng nhân dân - Bài 1: Từ tiếng nói cử tri

09/03/2026 - 05:00

 - Từ những buổi tiếp xúc cử tri ở cơ sở đến nghị trường, mỗi quyết sách của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều khởi nguồn từ đời sống. Tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, chắt lọc qua giám sát, chất vấn và thảo luận, rồi kết tinh thành nghị quyết, chính sách cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển địa phương và tạo dấu ấn của cơ quan dân cử.

Sau mỗi buổi tiếp xúc cử tri, không ít câu chuyện dân sinh được mang theo vào nghị trường. Từ một bờ kè chống sạt lở, hồ sơ đất đai đến môi trường sống của người dân…, những kiến nghị ấy được đại biểu theo sát, giám sát đến cùng. Và khi nghị quyết được ban hành, những điều từng là trăn trở của cử tri đã dần trở thành công trình, chính sách hiện hữu trong đời sống, tạo nên dấu ấn của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ kiến nghị cử tri

Biển Nam Du những ngày gió mạnh, sóng dồn dập đánh vào bờ tây nam đảo Hòn Ngang. Qua các buổi tiếp xúc cử tri, ngư dân nhiều lần phản ánh với đại biểu dân cử về tình trạng sạt lở bờ biển, thiếu khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh rà soát, chuyển nội dung đến Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp. Ngày 8/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 172/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở kết hợp bãi thải nạo vét khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá đảo Nam Du. Khi hoàn thành, khu neo đậu sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân, doanh nghiệp hoạt động trên vùng biển tỉnh và các địa phương lân cận trong mùa mưa bão; đồng thời tận dụng vật chất nạo vét tạo mặt bằng phát triển hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá và nuôi biển.

Cử tri xã An Minh kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ảnh: ĐẶNG LINH

Câu chuyện của bà Lê Kim Dung, ngụ ấp Láng Sơn, xã Giồng Riềng là minh chứng rõ nét cho việc ý kiến cử tri được chính quyền và đại biểu HĐND quan tâm, giải quyết kịp thời. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà được làm từ năm 2021, khi chồng bà còn sống, nhưng do vướng thủ tục và thiếu giấy tờ nên kéo dài nhiều năm vẫn chưa hoàn tất. Đến năm 2023, chồng bà qua đời, việc cấp giấy càng trở nên khó khăn hơn khi bà không rành các quy định, phải nhờ dịch vụ bên ngoài, vừa tốn kém chi phí vừa nhiều lần đi lại nhưng hồ sơ vẫn chưa đủ điều kiện giải quyết.

Tại một buổi tiếp xúc cử tri với HĐND xã, bà trình bày mong muốn được hỗ trợ để sớm hoàn tất thủ tục. Sau khi nắm rõ nội dung, lãnh đạo UBND xã hướng dẫn bà hoàn thiện hồ sơ, đồng thời chỉ đạo cán bộ địa chính phối hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành đo đạc thửa đất và thực hiện các bước theo quy định. Chỉ sau 20 ngày kể từ khi phản ánh tại buổi tiếp xúc cử tri, bà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. “Lúc cầm giấy trên tay tôi rất mừng. Phải chi đến xã nhờ cán bộ hướng dẫn từ sớm thì đâu phải tốn tiền thuê dịch vụ ngoài mà còn tốn công đi lại nhiều lần”, bà chia sẻ.

Những ngày xã Đông Yên cũ (nay là xã An Biên) dồn sức cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, tiêu chí môi trường bất ngờ trở thành “điểm nghẽn”. Dọc tuyến kênh ở ấp Tây Sơn 2, hình ảnh những nhà vệ sinh tạm bợ dựng trên sông vẫn còn tồn tại. Không phải người dân không muốn thay đổi, nhưng chi phí xây dựng nhà vệ sinh hợp chuẩn, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt vượt quá khả năng của nhiều hộ. Câu chuyện ấy vì thế trở thành nội dung được phản ánh nhiều trong các buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND xã An Biên Huỳnh Tú Em nhớ lại: “Nhà vệ sinh tạm trên sông là vấn đề tồn tại lâu năm do tập quán sinh hoạt. Khi tiếp xúc cử tri, bà con nói rất thẳng, mong được hỗ trợ vốn để làm công trình vệ sinh đúng quy định”. Những ý kiến ấy nhanh chóng được HĐND xã Đông Yên cũ ghi nhận và chuyển đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, UBND xã Đông Yên cũ làm việc với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội An Biên, đề nghị tăng nguồn vốn cho chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Khi dòng vốn được giải ngân kịp thời, nhiều hộ dân có điều kiện xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, chấm dứt cảnh “cầu tõm” trên sông, góp phần để xã Đông Yên hoàn thành mục tiêu nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Theo đuổi những vấn đề “nóng”

Có những vấn đề kéo dài nhiều năm, trở thành nỗi bức xúc của cả cộng đồng. Bãi rác tại xã Long Thạnh là một trường hợp như vậy. Có thời điểm, nơi đây trở thành “điểm nóng” môi trường. Lượng rác từ 12 xã dồn về trong khi nhà máy xử lý chưa vận hành hoàn chỉnh khiến rác tồn đọng, mùi hôi phát tán khắp khu vực. Gần như mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, câu chuyện bãi rác Long Thạnh đều được người dân nhắc đến.

Dự án Nhà máy xử lý rác thải Long Thạnh được chấp thuận từ năm 2017 với mục tiêu xử lý rác cho 12 xã lân cận. Tuy nhiên, do vướng thủ tục đất đai và môi trường, tiến độ dự án nhiều lần chậm trễ. Trước áp lực từ thực tế và kiến nghị của cử tri, các cấp chính quyền đã vào cuộc tháo gỡ khó khăn, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ môi trường, trồng cây xanh cách ly, xử lý mùi và nước thải, đồng thời xử lý lượng rác tồn đọng khoảng 2.000 tấn. Ông Trần Ngọc Khải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Thạnh cho biết: “Đây là vấn đề cử tri phản ánh rất nhiều trong thời gian qua và được xác định phải theo đuổi đến cùng. Khi ý kiến của người dân được chuyển tải đầy đủ thì các cấp cùng vào cuộc giải quyết”.

Đồng chí Lê Hồng Thắm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: “Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã trở thành những nghị quyết sát đáng như quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 cống Đầm Chích, Phú Mỹ, Xẻo Nhàu (tỉnh Kiên Giang cũ); đường liên xã Mỹ Khánh (tỉnh An Giang cũ)… Bên cạnh đó, nhiều công trình điện, đường, trường, trạm cũng được triển khai, đáp ứng mong đợi, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt thiết yếu cho người dân”.

Trong suốt nhiệm kỳ, hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục được duy trì nền nếp, thực chất. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề và 2.068 cuộc tiếp xúc định kỳ trước và sau kỳ họp; ghi nhận 1.471 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Tất cả ý kiến đều được chuyển đến UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tỷ lệ xử lý đạt trên 95%. Những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc cũng được lựa chọn để chất vấn công khai tại kỳ họp, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026, dù bắt đầu trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội, nhưng các cấp chính quyền vẫn nỗ lực để những chính sách ban hành từ nghị trường thực sự đi vào cuộc sống. Khi tiếng nói cử tri được lắng nghe, được theo đuổi bằng trách nhiệm của đại biểu, những điều tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống lại có thể trở thành những quyết sách lớn, phục vụ thiết thực cho Nhân dân.

(Còn tiếp)

ĐẶNG LINH - THU OANH