Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững

26/12/2025 - 07:16

 - Trước thách thức giảm sinh, già hóa dân số, An Giang đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm duy trì cơ cấu dân số hợp lý, làm nền tảng nhân lực vững chắc cho tương lai.

Diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2025. Ảnh: HẠNH CHÂU

34 năm xây dựng, hình thành và phát triển, công tác dân số và phát triển của tỉnh đạt nhiều mục tiêu quan trọng. Quy mô dân số ổn định, mức sinh hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lâm, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ: “Gia đình tôi sinh 2 con để nuôi dạy cho tốt, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình. Vợ chồng tôi đều có việc làm, thu nhập ổn định, nếu sinh đông con, việc chăm sóc, giáo dục sẽ gặp khó khăn. 2 con là phù hợp để chúng tôi có thời gian quan tâm đến sức khỏe, học tập và sự phát triển toàn diện của từng cháu”. Trong bối cảnh mới, công tác dân số đã chuyển trọng tâm sang giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cho biết: “Công tác dân số của tỉnh ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng vẫn còn không ít thách thức, khó khăn. Đó là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của An Giang đã thấp hơn mức sinh thay thế và còn có sự khác biệt lớn giữa các vùng thành thị, nông thôn, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tốc độ di cư và đô thị hóa nhanh khiến việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người có thu nhập thấp, người di cư còn nhiều khó khăn. Chất lượng dân số chưa cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số…”.

Theo ông Trần Quang Hiền, 2026 là năm mở đầu giai đoạn tiếp theo thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh, với tổ chức bộ máy y tế và dân số theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tỉnh tiếp tục giải quyết những khó khăn, thách thức còn tồn tại về công tác dân số. Thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng các mô hình, dự án can thiệp hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với những thay đổi của cơ cấu dân số, giải quyết với tình trạng già hóa dân số.

Tháng hành động quốc gia về dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm 2025 có chủ đề: “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững” nhắc nhở chúng ta rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, một cơ cấu dân số vàng được khai thác hiệu quả và một chất lượng dân số ngày càng được cải thiện chính là nền tảng vững chắc nhất cho sự phát triển bền vững. Đầu tư cho dân số không chỉ là đầu tư vào y tế, giáo dục, mà là đầu tư cho chính tương lai của An Giang. Sở Y tế kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân số các cấp tiếp tục sáng tạo, tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và huy động Nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả chính sách dân số và phát triển của Đảng, Nhà nước, nhất là khi Quốc hội vừa thông qua Luật Dân số và chương trình mục tiêu quốc gia chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân số. Cùng với đó, đưa mục tiêu dân số và phát triển thành một nội dung quan trọng trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Cần xây dựng các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ các gia đình trẻ sinh đủ 2 con xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Phát huy vai trò mạng lưới cán bộ dân số các cấp, đặc biệt là đội ngũ cộng tác viên cơ sở, lực lượng nòng cốt trực tiếp đưa chính sách dân số đến với từng hộ gia đình, từng người dân”, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh.   

HẠNH CHÂU