.JPG)
Khu vực đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Ảnh: HẠNH CHÂU
Bệnh viện Sản - Nhi An Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng dự án Khối Sản và Khối Nhi đưa vào khai thác sử dụng để công tác khám, chữa bệnh cho người dân trong và ngoài tỉnh ngày càng tốt hơn. Sau khi hoàn thành, bệnh viện khang trang hơn, tuy nhiên, do 2 khối nhà (Sản và Nhi) xây dựng theo từng giai đoạn dẫn đến mặt bằng tổng thể không đồng bộ, cao độ giao thông di chuyển giữa các khối nhà bị trũng thấp và nhấp nhô. Bác sĩ Trần Văn Lời - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết, để người bệnh và thân nhân đến khám, chữa bệnh được thuận lợi, an toàn và đảm bảo đúng theo tổng thể mặt bằng được duyệt, bệnh viện cần đầu tư cơ sở hạ tầng - giai đoạn 3 và cải tạo sửa chữa các khối nhà hiện hữu vì đã xuống cấp, với tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng.
Sau khi khảo sát thực tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chấp thuận chủ trương đầu tư đấu nối hạ tầng kỹ thuật và cải tạo sửa chữa khối nhà khám, chữa bệnh ngoại trú - hạ tầng ngoại vi và cải tạo sửa chữa các khối nhà, trong đó sử dụng nguồn của bệnh viện hơn 26 tỷ đồng. Theo đồng chí Hồ Văn Mừng, việc đầu tư là cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo môi trường làm việc và khám, chữa bệnh khang trang, sạch đẹp, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của bệnh viện.
Trung tâm Y tế Tịnh Biên là cơ sở y tế công lập nòng cốt của khu vực biên giới, giữ vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và kết nối phục vụ khu vực vùng biên giới. Bác sĩ Nguyễn Tấn Huy - Giám đốc Trung tâm Y tế Tịnh Biên cho biết: “Những năm qua, trung tâm duy trì hoạt động chuyên môn tương đối toàn diện, từng bước nâng năng lực điều trị, phát triển kỹ thuật, cải tiến quy trình phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Số lượt khám, chữa bệnh, điều trị nội trú, phẫu thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các dịch vụ kỹ thuật đều tăng”.
Tuy nhiên, do xây dựng từ năm 1986 nên đến nay cơ sở hạ tầng của Trung tâm Y tế Tịnh Biên xuống cấp trầm trọng, các phòng khám và điều trị, khu vệ sinh bị thấm dột, ẩm mốc. Kết cấu cột, dầm, sàn nhiều vị trí bị bong tróc, xuất hiện vết nứt. Do đó, không đảm bảo an toàn cho người dân cũng như đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của các y, bác sĩ. Quy mô giường bệnh thực kê duy trì ở mức 175 giường, cao hơn giường kế hoạch 160 giường. Công suất sử dụng giường bệnh quý IV năm 2025 là 126,91%. Điều này cho thấy nhu cầu điều trị nội trú thực tế vượt quá quy mô giường kế hoạch hiện hữu, phản ánh áp lực sử dụng hạ tầng hiện nay rất lớn.
Khu vực Tịnh Biên có quy mô dân số lớn 113.545 người, năng lực giường bệnh tại địa bàn hiện nay chưa tương xứng với quy mô dân số và gia tăng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. “Việc đề xuất đầu tư xây mới Bệnh viện Đa khoa Tịnh Biên quy mô 300 giường tổng mức đầu tư khoảng 665 tỷ đồng là cần thiết, nâng cao năng lực y tế khu vực biên giới trong giai đoạn tới”, bác sĩ Huy nói.
Ở vùng biển đảo, Trạm Y tế Thổ Châu có tổng diện tích 1.280m2 với 24 phòng chức năng. Trạm hiện có 9 viên chức trên tổng số 10 biên chế được giao gồm: 2 bác sĩ, 4 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên xét nghiệm và 1 dược sĩ. Theo Đề án số 714/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng Thổ Châu sẽ thành lập thành lập Trung tâm Y tế Thổ Châu để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phù hợp với điều kiện quy mô của đặc khu Thổ Châu. Đặc khu Thổ Châu đã thực hiện công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng Trung tâm Y tế Thổ Châu (dự kiến 100 giường), để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân địa phương.
Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu kiến nghị tỉnh có phương án điều động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chuyên môn phù hợp đến công tác tại Thổ Châu, góp phần khắc phục tình trạng thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn lĩnh vực y tế… Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy giao Sở Y tế phối hợp Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường nhân sự lãnh đạo cho trạm y tế tại đặc khu. Thống nhất chủ trương xây dựng Trung tâm Y tế đặc khu Thổ Châu nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác điều trị bệnh cho Nhân dân vùng biển, đảo. Sau khi quy hoạch vị trí cụ thể được hoàn thiện, tỉnh sẽ cân đối và bố trí nguồn vốn để thực hiện.
HẠNH CHÂU