Đẩy lùi tảo hôn trong vùng đồng bào Chăm

16/06/2026 - 10:00

 - Tại nhiều địa phương có đông đồng bào Chăm sinh sống trên địa bàn tỉnh, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng là nỗi lo của chính quyền địa phương. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, những tập quán không còn phù hợp dần được thay đổi, góp phần mở ra nhiều cơ hội học tập, phát triển cho thế hệ trẻ đồng bào Chăm.

Ông Sa Les tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đến đồng bào Chăm ấp Phũm Soài. Ảnh: DANH THÀNH

Chiều thứ sáu hằng tuần, sau giờ sinh hoạt tôn giáo tại thánh đường ở ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, đông đảo đồng bào Chăm tập trung lắng nghe các nội dung tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, dân số, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Những buổi tuyên truyền gần gũi ấy đã trở thành cầu nối giúp pháp luật đến với người dân, từng bước thay đổi nhận thức trong cộng đồng.

Ấp Phũm Soài hiện có 679 hộ dân, 100% là đồng bào Chăm sinh sống. Trước đây, trên địa bàn từng xảy ra tình trạng tảo hôn tại một số hộ dân. Việc kết hôn khi chưa đủ tuổi khiến nhiều thanh thiếu niên phải dang dở việc học, kéo theo những khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai. Trước thực trạng đó, Ban ấp đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp phong tục, tập quán của đồng bào Chăm, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tại thánh đường, cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng. Ông Sa Les - Trưởng ấp Phũm Soài cho biết: “Điều đáng mừng là nhiều gia đình hiện nay đã thay đổi quan niệm trong việc lập gia đình cho con em. Gần 10 năm qua, trên địa bàn ấp không xảy ra tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thay vì kết hôn sớm, nhiều phụ huynh mong muốn con em tiếp tục học tập, học nghề, có việc làm ổn định rồi mới xây dựng gia đình”.

Nhiều thanh niên Chăm hiện nay lựa chọn tiếp tục học tập, học nghề hoặc phát triển kinh tế trước khi lập gia đình, mở ra nhiều cơ hội cho tương lai. Là người sinh sống lâu năm tại địa phương, bà Ro Ky Dah, ngụ ấp Phũm Soài cho biết: “Qua các buổi tuyên truyền, bà con hiểu được việc kết hôn đúng tuổi sẽ giúp các cháu có điều kiện học tập, có nghề nghiệp ổn định và cuộc sống gia đình tốt hơn. Bây giờ, cha mẹ đều động viên con em tiếp tục học tập, có công việc ổn định rồi mới tính chuyện lập gia đình”.

Những năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Chăm. Ngoài công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, Sở Dân tộc và Tôn giáo còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, trưởng ấp, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong Nguyễn Văn Hợp, thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín và chức sắc tôn giáo được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền hiệu quả hơn đến người dân. “Sau khi tham gia tập huấn, cán bộ của xã, ấp thường xuyên tuyên truyền lại cho bà con trong các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng. Khi nhận thức của người dân được nâng cao, các hủ tục và tập quán không còn phù hợp dần được loại bỏ. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục duy trì hiệu quả công tác giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Hợp chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha cho biết, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức được đơn vị xác định là giải pháp quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp các địa phương đẩy mạnh phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. “Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, ngăn ngừa và từng bước đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hướng đến xây dựng cộng đồng dân tộc thiểu số ngày càng văn minh, phát triển bền vững”, ông Danh Tha nói.

DANH THÀNH