Đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

31/07/2019 - 07:48

 - 6 tháng đầu năm 2019, Công an TP. Long Xuyên tập trung quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác; chủ động nắm chắc tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và không phát sinh điểm nóng.

Đại biểu tham dự hội nghị sơ kết Công an 6 tháng

Theo lãnh đạo đơn vị, toàn lực lượng đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các phương án, kế hoạch, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động lễ, Tết. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội (cờ bạc) ở một vài địa bàn vẫn chưa được triệt xóa. Công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đôi lúc chưa kịp thời. Phòng ngừa xã hội chưa đồng bộ, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vi phạm pháp luật đi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc còn hạn chế…

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP. Long Xuyên xảy ra 67 vụ phạm pháp hình sự, tăng 34% so cùng kỳ, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2,1 tỷ đồng, làm 2 người chết và 18 người bị thương. Điều tra khám phá làm rõ 53 vụ án, đạt tỷ lệ 79,1% (trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); thu hồi tài sản tổng trị giá trên 270 triệu đồng trao trả người bị hại; gọi hỏi, răn đe, giáo dục 20 đối tượng nghi vấn cho vay lãi nặng; tổ chức kiểm tra phát hiện 2 cơ sở hoạt động "tín dụng đen", liên quan 7 đối tượng; phát hiện, triệt xóa 59 vụ cờ bạc các loại, liên quan 194 đối tượng; bắt 19 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 112 vụ vận chuyển, kinh doanh hàng cấm liên quan 44 đối tượng (trong đó 70 vụ vắng chủ), tổng trị giá hàng hóa thu giữ 1,6 tỷ đồng. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ (không tăng giảm), số người chết 4 (giảm 1 người), số người bị thương 7 (tăng 6 người so cùng kỳ). Bên cạnh đó, Công an thành phố đã tổ chức được 96 buổi diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân” cho gần 5.000 lượt người tham dự. Qua đó, có 336 ý kiến đóng góp về ANTT. Đồng thời, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ANTT bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua công tác phát động phong trào bảo vệ ANTT, quần chúng nhân dân đã trực tiếp tố giác, tham gia truy bắt 8 vụ tội phạm; cung cấp 74 tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý 51 vụ, bắt 68 đối tượng, phạt hành chính 48 đối tượng, triệt xóa 41 điểm tệ nạn xã hội; kiểm điểm trước dân 31 đối tượng, hòa giải thành 52 vụ mâu thuẫn trong nhân dân…

Các địa phương luôn duy trì, phát huy hiệu quả 13 mô hình quần chúng tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở; tiếp tục khảo sát, nhân rộng mô hình “Camera an ninh”, tập trung ở các tuyến, khu vực trọng điểm, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 30 vụ về ANTT… góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động lễ kỷ niệm, sự kiện diễn ra trên địa bàn, đóng góp tích cực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đây đến cuối năm 2019, Công an thành phố tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT các ngày lễ, sự kiện quan trọng; tập trung điều tra, xử lý án đã khởi tố, truy bắt đối tượng truy nã, tiếp nhận xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT. Đồng thời, giúp Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, chống đua xe trái phép, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn…

“Công an thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của tỉnh và TP. Long Xuyên trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống ma túy; đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư; nhân rộng các mô hình hiệu quả, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT…” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái nhấn mạnh.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG