Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

21/02/2024 - 08:20

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia - đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh thông tin này tại buổi gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024 vào chiều 20/2, tại Hà Nội.

Chú thích ảnh

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn thực hiện nghi thức chào cột mốc chủ quyền quốc gia số 267/1 tại xã phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bám trụ nơi biên giới, hải đảo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong đó, nổi bật là toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, địa phương kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, vùng biển; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, giám sát thực thi pháp luật trên biên giới đất liền và trên biển; ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền và phòng, chống tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản; tiếp tục duy trì nhiều tổ, chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao. Năm 2023, Bộ đội Biên phòng đã xác lập đấu tranh 2 chuyên án liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; 123 chuyên án khác; bắt giữ, xử lý trên 7.113 vụ với 16.524 đối tượng; khởi tố 730 vụ với 1.024 đối tượng; thu giữ gần 1,3 tấn ma túy các loại, 43 khẩu súng, 862 viên đạn; giải cứu 34 nạn nhân bị mua bán; thu giữ tang vật trị giá trên 138 tỷ đồng.

Năm 2023, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền hơn 21.000 tin, bài. Trong đó, có nhiều chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, ký sự phản ánh sinh động 22 phong trào, chương trình với nhiều mô hình, điển hình của Bộ đội Biên phòng trong thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống tội phạm, công tác vận động quần chúng, đối ngoại biên phòng, công tác cửa khẩu...

Các tác phẩm báo chí đã khắc họa sinh động hình ảnh chiến sĩ Biên phòng gương mẫu, dũng cảm, mưu trí, đoàn kết, gần gũi, gắn bó với nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; góp phần xây dựng thế trận biên phòng, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024).

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, ý nghĩa như: Lễ đón nhận Huân chương Chiến công Hạng Nhì; chương trình “Điểm tựa của bản làng”; tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu trong Bộ đội Biên phòng”; chương trình “Tháng Ba biên giới”, “Tháng Thanh niên”…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ nhiều biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tuyên truyền nhân rộng các điển hình; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan báo chí; bám sát đời sống hoạt động của bộ đội và nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng bày tỏ sự vui mừng khi được đón nhận những tình cảm nồng ấm, sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, Quân đội và các ngành dành cho lực lượng Bộ đội Biên phòng trong năm qua. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, bằng sự chủ động phối hợp có hiệu quả, biên tập, xây dựng nhiều nội dung, chương trình, chuyên mục có dấu ấn đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn lực lượng, sự đồng thuận, gắn bó, đoàn kết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn trên các tuyến biên giới.

Theo TTXVN