Dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số

11/12/2025 - 05:00

 - Những năm qua, Trường Trung cấp An Giang 1 là điểm sáng trong công tác đào tạo nghề và phát triển giáo dục nghề nghiệp cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những lớp học lý thuyết, thực hành góp phần vun đắp hành trang vững vàng, giúp nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp có việc làm ổn định.

Học sinh Trường Trung cấp An Giang 1 trong tiết học thực hành. Ảnh: DANH THÀNH

Đào tạo nghề gắn với thị trường việc làm

Trong bối cảnh kinh tế chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu lao động có tay nghề tăng cao, Trường Trung cấp An Giang 1 nỗ lực đổi mới để mỗi khóa học không chỉ là chương trình đào tạo mà còn là hành trình bồi dưỡng ước mơ. Nhờ thường xuyên kết nối với doanh nghiệp, cập nhật nhu cầu việc làm, các ngành học của trường được thiết kế sát thực tế. Từ xưởng cơ khí, phòng thực hành điện lạnh đến mô phỏng công nghệ, tất cả đều hướng đến giúp học sinh sau khi ra trường có thể bắt tay vào việc ngay, không bỡ ngỡ, không chênh vênh giữa thị trường lao động.

Những ngày cuối năm 2025, trong khuôn viên Trường Trung cấp An Giang 1, sắc áo tốt nghiệp hòa cùng nụ cười rạng rỡ của nhiều bạn trẻ. Tấm bằng trung cấp kết thúc chặng đường học tập, mở ra cánh cửa mới để các bạn bước vào đời. Niềm vui của cô gái Khmer Danh Thị Tuyết Nhi, ngụ xã Long Thạnh là ví dụ sống động. Ngày 21/11, được nhận bằng tốt nghiệp loại khá ngành tin học văn phòng, Nhi bày tỏ: “Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn sang Nhật để thử sức. Với những gì học được ở trường, tôi tin mình làm được”.

Nhờ mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, tỷ lệ học sinh có việc làm sau tốt nghiệp của trường luôn ở mức cao. Em Danh Hiên Lộc, ngụ xã Định Hòa tìm được việc làm tại địa phương sau khi hoàn thành khóa học công nghệ sửa chữa xe hơi với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng/tháng. Đây là niềm tự hào của chàng trai trẻ khi có thể tự đứng trên đôi chân mình.

Chú trọng nâng cao tay nghề

Thạc sĩ Đỗ Anh Khoa - Hiệu trưởng Trường Trung cấp An Giang 1 cho biết, trường hiện có 6 cơ sở, đào tạo hơn 4.100 học sinh trung cấp và hơn 5.000 học viên ngắn hạn. Từ những ngành kỹ thuật, công nghệ đến nông nghiệp, xây dựng, kinh tế, du lịch, ngoại ngữ… tất cả đều được đầu tư phòng thực hành hiện đại. Giờ học được thiết kế theo hướng thực hành đi đôi lý thuyết, giúp học sinh sớm thành thạo nghề nghiệp.

Những năm qua, từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trường được tỉnh quan tâm, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị thực hành ngày càng hiện đại. “Học sinh đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, sống xa nhà, vì vậy, trường tạo môi trường nội trú an toàn, thân thiện để các em yên tâm học tập, rèn kỹ năng. Những điều tưởng đơn giản nhưng lại là hành trang quý giá để học sinh lập nghiệp thành công”, ông Đỗ Anh Khoa cho biết.

Trường Trung cấp An Giang 1 không chỉ đào tạo nghề mà còn góp phần thay đổi cuộc sống, nâng bước thế hệ trẻ đi tìm một tương lai tươi sáng hơn ngay trên quê hương. Thời gian tới, trường kết nối với doanh nghiệp, cập nhật nhu cầu việc làm, thiết kế ngành học sát thực tế hơn nữa; chú trọng tiết học thực hành, tạo điều kiện cho học sinh được thực tập tại đơn vị để học sinh trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm.

DANH THÀNH