Đề nghị minh bạch trong đấu giá đò ?

21/03/2024 - 06:55

 - Cho rằng Hội đồng đấu giá đò huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) làm việc chưa minh bạch, ông Lê Tường Nguơn (ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy) gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.

Ông Nguơn trình bày: “Tôi làm nghề đưa đò gần 30 năm nay. Riêng bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc thuộc xã Khánh Hòa (huyện Châu Phú) tôi làm từ năm 2014 - 2017. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình, cộng với tình hình dịch bệnh nên tôi không tham gia bến này, đến cuối năm 2023 tôi mới tham gia đấu giá trở lại.

Ngày 24/11/2023, khi nhận được thông báo quy chế đấu giá quyền khai thác bến khách sang sông (đò) năm 2024 trên địa bàn huyện Châu Phú, bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc, thời gian khai thác từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024, tôi có nộp đơn tham gia đấu giá bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc, do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú phối hợp Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá lần 1 vào ngày 21/12/2023.

Ở lần đấu này, chỉ mình tôi tham gia đấu giá nên không tổ chức đấu giá được. Sau đó, có ra thông báo đấu giá lần 2 vào ngày 22/1/2024, nhưng không ghi rõ ngày tháng giao bến cụ thể, mà chỉ ghi thời gian khai thác tính từ ngày bàn giao bến khách đến hết ngày 31/12/2024 (không thể hiện rõ như trong thông báo lần 1 là giao bến kể từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024)”.

“Tôi liên hệ hỏi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú sao không gia hạn đỡ 1 tháng chờ đấu giá vòng 2, nếu ai trúng đấu giá thì người đó được giao bến vào ngày 1/2/2024 đến 31/12/2024 để còn tận dụng được mấy ngày Tết và mấy tháng nắng và đưa đò chỉ nhờ vào dịp Tết và tháng nắng để bù qua những tháng mưa lũ? Và bản thân tôi có nộp hồ sơ tham gia đấu giá lần 1, mà lại không được thông báo hợp đồng gia hạn tạm thời? Anh Xuân (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện) trả lời có thể sẽ đấu tiếp lần 2, lần 3…

Qua tìm hiểu được biết, hội đồng đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông năm 2024 huyện Châu Phú thống nhất giao bến khách Khánh Hòa - Phú Lạc cho chủ cũ tiếp tục khai thác 3 tháng (đến hết ngày 31/3/2024). Nếu là như vậy, sao ngay từ khi thông báo đấu giá lần 2 không ghi rõ ngày giao bến cụ thể là ngày 1/4/2024 đến 31/12/2024, mà chỉ nói thời gian khai thác tính từ ngày bàn giao bến khách đến hết ngày 31/12/2024? Tôi được anh Xuân (Phòng Tài chính - Kế hoạch) trả lời “do sơ xuất”, điều này cần phải xem xét kỹ (thực tế họ đã âm thầm giao bến 3 tháng).

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá lần 1 là 500.000 đồng do chỉ mình tôi tham gia nên không đủ điều kiện tổ chức đấu giá, vậy mà cũng không được hoàn trả lại tiền. Rất mong cơ quan thẩm quyền can thiệp, thẩm tra xem xét việc làm khuất tất không rõ ràng minh bạch của Hội đồng đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông huyện Châu Phú” - ông Nguơn bày tỏ…

Qua xác minh của Báo An Giang, sau khi nhận được tờ trình của ông Lê Tường Nguơn bức xúc việc tổ chức đấu giá quyền khai thác bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc. Căn cứ Luật Khiếu nại 2011, ngày 8 và 19/1/2024, Sở Tài chính đã chuyển đơn của ông Nguơn đề nghị UBND huyện Châu Phú chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền quy định và báo cáo kết quả giải quyết.

Ngày 10/1/2024, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú mời ông Nguơn đến giải đáp thắc mắc liên quan đấu giá bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc. Ngày 16/2/2024, Ban Tiếp công dân huyện có văn bản thông tin kết quả xử lý đơn của ông Nguơn. Theo đó, với nội dung yêu cầu hoàn tiền hồ sơ tham gia đấu giá, ngày 22/12/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh tổ chức đấu giá bến đò Khánh Hòa - Phú Lạc chỉ có 1 đơn tham gia đấu nên không đủ điều kiện.

Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính, đây là trường hợp đấu giá không thành nên không được hoàn lại tiền hồ sơ. Đối với việc phản ánh không giao bến cho người trúng đấu vào ngày 1/2/2024, do bến khách Khánh Hòa - Phú Lạc khi tổ chức đấu lần 1 không đủ điều kiện đấu giá, nên Hội đồng đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông đã thống nhất giao bến cho người đang khai thác bến này năm 2023 tiếp tục khai thác, thời gian khai thác đến hết ngày 31/3/2024, giá khai thác bằng giá trúng đấu năm 2023, cộng thêm tỷ lệ tăng 10% (trường hợp chủ đang khai thác không nhận bến thì sẽ đóng bến).

Tuy nhiên, khi đến ngày 1/2/2024 khi tổ chức đấu giá lần 2 của bến Khánh Hòa - Phú Lạc thì không có hồ sơ nào tham gia đấu giá. Do đó, bến khách này tiếp tục được mở đấu lần 3 theo quy định, thời gian giao bến khai thác năm 2024 là từ ngày 1/4/2024 (khi có kết quả trúng đấu giá lần tiếp theo).

K.N