Đến chiều 29-6, Việt Nam còn 20 ca mắc COVID-19 đang điều trị

29/06/2020 - 19:30

Tính đến 18 giờ ngày 29-6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19; tổng số vẫn là 355 ca mắc, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Chú thích ảnh

Đón người Việt Nam ở nước ngoài về nước cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 10.027 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 84; cách ly tập trung tại cơ sở khác 9.136; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 807 trường hợp.

Chú thích ảnh

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 29-6, Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cụ thể là các bệnh nhân:

BN344: Nam, 52 tuổi ở Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; vào viện ngày 19-6-2020; đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN346: Nam, 6 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội; vào viện ngày 19-6-2020; bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính.

BN348: Nam, 39 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội; bệnh nhân vào viện ngày 19-6-2020; đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

BN351: Nữ, 46 tuổi ở Như Xuân, Thanh Hóa; bệnh nhân vào viện ngày 24-6-2020; đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.

BN352: Nữ, 30 tuổi ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa; vào viện ngày 24-6-2020; đã có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính.

Hiện tại các bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không ho, tim đều, phổi thông khí tốt, không rale, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Trong số 20 các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 1 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 3 ca.

Theo TẠ NGUYÊN (Báo Tin Tức)