Dịch bệnh COVID-19 ở TP. Long Xuyên vẫn đang được kiểm soát tốt

14/07/2021 - 13:27

 - Trưa 14-7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 13 phường, xã trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã tham dự.

Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây phát biểu tại cuộc họp

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây, ngày 13-7, địa phương phát hiện 4 ca dương tính, gồm 2 ca liên quan đến nhân viên giao hàng siêu thị Bách Hóa Xanh và 2 ca trong khu cách ly. Tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh được địa phương kiểm soát chặt chẽ, chưa có ca bệnh trong cộng đồng. Địa phương đã khẩn trương truy vết F1, F2, khử khuẩn và khoanh vùng khu vực nguy cơ.

Tuy nhiên, Long Xuyên là địa bàn cửa ngõ trọng điểm của tỉnh, với số lượng công nhân tại các doanh nghiệp đông, lưu lượng người và phương tiện vào tỉnh rất nhiều, hoạt động họp chợ đầu mối lớn… Do đó, địa phương sẽ chấp hành nghiêm Công văn 694/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang (theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ), bổ sung một số quy định phù hợp đặc thù địa bàn.

Đồng thời, giao các ngành chuyên môn, địa phương tiếp tục phong tỏa, khử khuẩn các siêu thị Bách Hóa Xanh có liên quan bệnh nhân COVID-19, chỉ cho hoạt động trở lại khi nào thật sự an toàn; mở rộng xét nghiệm đối tượng thuộc diện nguy cơ cao để làm trong sạch địa bàn; quản lý chặt người từ địa phương khác về; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch; điều chỉnh cách thức kiểm soát người và phương tiện tại Chốt kiểm soát dịch Vàm Cống phù hợp tình hình thực tế; đưa vào vận hành khu cách ly Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; quan tâm, chăm lo đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, giúp họ vượt qua thời gian giãn cách xã hội.

Đồng chí Trần Anh Thư đề nghị TP. Long Xuyên tiếp tục kiểm soát tốt địa bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Trần Anh Thư ghi nhận nỗ lực cao của TP. Long Xuyên trong thời gian qua, khi giữ vững “thành trì” phòng, chống dịch, kiểm soát được tình hình địa bàn. Thời gian tới, địa phương cần tiếp tục xây dựng phương án xử lý cụ thể phù hợp từng thời điểm, phù hợp đặc thù địa bàn, tận dụng “thời gian vàng” giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg để rà soát thật kỹ, cắt đứt nguồn lây nhiễm, không để dịch bệnh xuất hiện trong cộng đồng. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ, đây là giai đoạn giãn cách xã hội chứ không phải phong tỏa, không nên hoang mang, lo lắng dẫn đến việc tích trữ thức ăn, nhu yếu phẩm quá nhiều.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH