Điểm sáng bảo vệ an ninh Tổ quốc

14/08/2023 - 00:10

 - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” tại xã Định Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) được thực hiện bằng nhiều cách làm hay, hiệu quả, trở thành điểm sáng, có sức lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân.

Chung tay xây dựng xã an ninh trật tự

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Định Thành Trần Thị Phong Lan nhận xét: “Lực lượng công an xã đã làm tốt vai trò nòng cốt, trong tham mưu tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phong trào, gắn với xây dựng nông thôn mới. Vì thế, người dân trên địa bàn xã tích cực, tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), góp phần hoàn thành chỉ tiêu 19.2 (xã đạt chuẩn an toàn về ANTT) theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại địa phương”.

Xã có 76 tổ tự quản, 5 đội dân phòng, giữ vai trò tổ chức nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Hiện, trên địa bàn xã đang hoạt động 9 mô hình mang lại hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm và TNXH, như: “Giúp đỡ những người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng”; “Cổng rào ANTT”; “Camera ANTT”; “2 An” (An sinh xã hội và ANTT); phối hợp đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh; “Tự quản về an toàn giao thông”; “Xe ôtô tuyên truyền cổ động”; “Tổ, ấp đảm bảo về ANTT ấp Hòa Tân”; “Xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đáng chú ý, xã Định Thành tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức, như: Thông qua họp tổ nhân dân tự quản, hệ thống loa truyền thanh; kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào do địa phương phát động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó, giúp mọi người  nhận thức rõ hơn quy định, nâng cao ý thức phòng ngừa, mạnh dạn tố giác tội phạm, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Công an xã phối hợp đoàn thể xã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, TNXH, phòng cháy, chữa cháy… lắng nghe ý kiến đóng góp xoay quanh đảm bảo ANTT, phòng, chống TNXH. Ngoài ra, hội nghị “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân” xã Định Thành được tổ chức 6 buổi, gần 300 người dự, nhận được hàng chục lượt ý kiến. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của bà con trong xã được nâng lên, tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương giữ gìn ANTT tại nơi mình sinh sống.

Quần chúng nhân dân cung cấp nhiều tin hoạt động của tội phạm, giúp lực lượng chức năng làm rõ 3 vụ đánh bạc, bắt xử lý 9 đối tượng; 1 vụ đánh nhau làm mất ANTT, liên quan 7 đối tượng; 1 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan 3 đối tượng. Đặc biệt, trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an xã bắt, chuyển Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, trong đó: 1 vụ “Cướp giật tài sản” (2 đối tượng); 1 vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (1 đối tượng); 1 vụ “Cố ý gây thương tích” (2 đối tượng). Công an xã Định Thành còn vận động người dân giao nộp, thu giữ 1 súng cồn tự chế, 25 hung khí tự chế các loại.

Ông Nguyễn Tấn Phát (ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành) cho biết: “Được tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, chúng tôi nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ ANTQ. Khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an xã nhanh chóng xử lý; giữ bí mật nguồn tin. Từ đó, tạo niềm tin để bà con mạnh dạn tố giác tội phạm, giữ vững ANTT địa phương”.

Tham dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 ở xã Định Thành, đại tá Trần Văn Cung (Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang) biểu dương thành tích, kết quả xây dựng phong trào của cán bộ, Nhân dân xã thời gian qua. Đồng thời đề nghị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức và tổ chức hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với xây dựng phong trào, cuộc vận động khác.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, ý nghĩa của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; tập trung thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy dân làm gốc” trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” các cấp trên địa bàn huyện Thoại Sơn tham mưu tích cực cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp, đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc, để “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” luôn phát triển bền vững, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

PHƯƠNG LAN