Điểm tựa giúp nông dân phát triển sản xuất

09/03/2026 - 05:00

 - Thời gian qua, nhiều hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, trở thành điểm tựa quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp kinh Hai Hãng kiểm tra tôm của gia đình. Ảnh: THỦY TIÊN

Theo nhận xét của nhiều nông dân trong tỉnh, mô hình HTX, tổ hợp tác giúp nhiều hộ nông dân thay đổi tư duy sản xuất cũ, vốn mang tính nhỏ lẻ, manh mún. Khi tham gia HTX, nông dân có điều kiện đồng bộ các khâu từ tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ đầu vào đến liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhờ đó, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt. Ông Quách Hoàng Giang - thành viên Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ nông nghiệp CL Fram, xã Vĩnh Hòa chia sẻ: “Tham gia vào HTX, nông dân chúng tôi có nhiều lợi ích lắm. Được cung cấp phân bón, giống với giá ưu đãi và đảm bảo chất lượng nên chi phí sản xuất giảm đáng kể. Chúng tôi còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình nên năng suất đạt cao”.

Một trong những mô hình hoạt động hiệu quả là HTX Dịch vụ cung ứng - sản xuất lúa sạch Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận, với diện tích sản xuất khoảng 400ha, chuyên canh các giống lúa chất lượng cao như ST, OM18 và Đài Thơm. Hiện HTX có hơn 150 thành viên tham gia liên kết sản xuất. HTX chủ yếu đảm nhận nhiệm vụ cung ứng vật tư đầu vào và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên, tạo đầu ra ổn định và chia sẻ lợi ích với nông dân. Nhờ hoạt động hiệu quả, HTX ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia. “Vào HTX, nông dân không mất gì, nhưng phải ký hợp đồng cam kết sản xuất đúng các giống lúa do HTX đưa ra và tuân thủ quy trình kỹ thuật. Trên tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi nên nhiều nông dân trên địa bàn đăng ký tham gia”, ông Nguyễn Văn Trướng - Giám đốc HTX Dịch vụ cung ứng - Sản xuất lúa sạch Lò Rèn cho biết.

HTX còn xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ lúa gạo với doanh nghiệp. Hiện HTX ký liên kết với 2 công ty và 3 doanh nghiệp thu mua lúa, đảm bảo giá thu mua luôn cao hơn thị trường và thanh toán ngay sau khi thu hoạch. “Thời gian tới, HTX sẽ huy động thêm vốn để mở rộng các dịch vụ cung ứng cho người dân theo hướng sản xuất lúa sạch, cung cấp sản phẩm gạo an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị đầu ra để bà con có thêm lợi nhuận”, ông Trướng thông tin.

Xã Vĩnh Phong có lợi thế phát triển nông nghiệp với khoảng 12.000ha sản xuất theo mô hình lúa - tôm. Tận dụng lợi thế này, năm 2019, ông Võ Thanh Tùng cùng 11 hộ dân đã thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh Hai Hãng. Đến nay, HTX phát triển lên 24 thành viên với diện tích sản xuất hơn 60ha. Theo ông Tùng, mô hình sản xuất của HTX hướng tới canh tác lúa theo hướng hữu cơ. Doanh nghiệp cung ứng giống, phân bón và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân. “Nhờ tuân thủ đúng quy trình sản xuất nên lúa của bà con phát triển tốt, đạt năng suất khoảng 700kg/công. Giá bán lúa cũng cao hơn bên ngoài khoảng 500 đồng/kg. Sau thời gian hoạt động cho thấy hướng phát triển HTX rất khả quan, thành viên lợi nhuận cao hơn so với sản xuất riêng lẻ”, ông Tùng cho biết.

Hiệu quả từ mô hình HTX tạo sức lan tỏa tại địa phương. Nhiều hộ nông dân mong muốn tham gia để cùng liên kết sản xuất. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, tăng cường ký kết với doanh nghiệp để nâng cao sản lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. HTX cũng hướng đến phát triển sản xuất lúa hữu cơ, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Vài năm trở lại đây, số lượng tổ hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Phần lớn các mô hình góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

THỦY TIÊN