Điển hình học tập, làm theo Bác

04/10/2023 - 06:09

 - Nửa nhiệm kỳ qua, sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Huyện ủy, Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể đảng viên và viên chức, người lao động trong đơn vị nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm về học tập, làm theo gương Bác. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn đơn vị.

Bác sĩ Trần Văn Sang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Phú cho biết: Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai cho các chi bộ để tổ chức thực hiện. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công việc thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy".

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang lại hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên khuyến khích các chi bộ, khoa, phòng tìm ra những sáng kiến, những mô hình hay để áp dụng vào thực tiễn tại đơn vị.

Điển hình, như: Ứng dụng phần mềm Google Meet họp trực tuyến; khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; phân luồng phòng, chống dịch COVID-19; theo dõi mức tiêu hao điện, nước và văn phòng phẩm tại các khoa, phòng...

Trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi kể chuyện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đều tổ chức Hội thi kể chuyện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hội nghị sơ kết, biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo chi bộ các khoa, phòng chuyên môn tập trung thực hiện tốt việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng bộ phận để đưa ra bàn bạc, thảo luận và đề ra các biện pháp giải quyết dứt điểm nhằm tạo chuyển biến, không để tồn đọng kéo dài. Kết quả cho thấy, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại đơn vị.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ y tế phù hợp hơn, như: Thực hiện tốt các chế độ ưu đãi của ngành, phòng làm việc bố trí khang trang; tạo điều kiện cho bác sĩ trẻ đi học nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên tìm giải pháp giúp nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên; cải tiến nâng cao chất lượng, dịch vụ chăm sóc người bệnh; đầu tư máy móc, trang thiết bị…

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên trong phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; cải tiến lề lối làm việc đạt chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, cán bộ, nhân viên trung tâm luôn tận tâm, tận lực, không sợ gian nan, nguy hiểm luôn chiến đấu hết mình, góp phần đẩy lùi đại dịch. Năm 2022 - 2023, Trung tâm Y tế huyện phối hợp Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang, Bệnh viện Tây Nam mổ đục thủy tinh thể cho Nhân dân trên địa bàn huyện, với 506 bệnh nhân. Thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho người có công với cách mạng với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Công đoàn cơ sở quan tâm vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ nhau trong công việc, cuộc sống. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho lao động nữ, thúc đẩy bình bẳng giới, “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” và chăm lo con đoàn viên, nhân viên tại đơn vị.

Năm 2022 - 2023, Câu lạc bộ y - bác sĩ trẻ tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 3.910 lượt Nhân dân ở các xã khó khăn. Trung tâm Y tế huyện quan tâm củng cố, tạo điều kiện để các chi bộ, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao...

Với phương châm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử với người bệnh, số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị nội trú và ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện tăng cao. Hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn, như: Công suất sử dụng giường bệnh, phẫu thuật, xét nghiệm, dược lâm sàng… các năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng số lượt khám bệnh từ đầu năm 2020 đến nay trên 389.000 lượt, đạt 67,46% nghị quyết.

Các chương trình y tế - dân số hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, tổ chức 14 lớp tập huấn an toàn thực phẩm. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hàng năm đều đạt vượt chỉ tiêu: Năm 2020 đạt 99,29%; năm 2021 đạt 100,37%; năm 2022 đạt 100,92%; 6 tháng đầu năm 2023 đạt 104,25%.

HỮU HUYNH