Điều đặc biệt gì thu hút nhiều nhà leo núi lựa chọn chinh phục K2 thay vì đỉnh Everest?

08/08/2022 - 13:57

Với chiều cao kém đỉnh Everest vài trăm mét nhưng nhiều thách thức hơn về mặt kỹ thuật, đỉnh núi K2 cao thứ hai thế giới đang trở thành nơi thu hút nhiều nhà leo núi tới chinh phục.

Ngọn núi cao thứ hai thế giới K2 ở Pakistan vừa có mùa leo núi bận rộn nhất từ ​​trước đến nay. K2, có độ cao 8.611 mét so với mực nước biển, được nhiều người leo núi coi là thách thức về mặt kỹ thuật hơn đỉnh núi Everest cao 8.848 mét.

Điều đặc biệt gì thu hút nhiều nhà leo núi lựa chọn chinh phục K2 thay vì đỉnh Everest?

K2 được coi là một trong những ngọn núi cao nhất và nguy hiểm nhất thế giới. Người ta ước tính rằng cứ 4 người cố gắng lên đến đỉnh sẽ có 1 người gặp tai nạn hoặc mất mạng. Ngọn núi hoang dã có số người chết cao thứ hai sau núi Annapurna. Với sự nguy hiểm của K2, chưa bao giờ nhà quản lý mở cửa cho những người leo núi vào mùa đông.

Thời tiết ôn hòa trong tháng 7 là thời điểm tốt nhất trong năm để leo lên đỉnh núi K2. Ngọn núi cao thứ hai thế giới K2 ở Pakistan thu hút nhiều nhà leo núi đến chinh phục đỉnh cao trong năm nay, trong bối cảnh mở cửa sau đại dịch.

Sajjid Hussain, quan chức du lịch ở khu vực Gilgit Baltistan có dãy núi Karakoram cho biết có khoảng 207 giấy phép đã được cấp cho du khách leo lên đỉnh núi K2.

Bên cạnh đó, việc dễ dàng đi lại hơn so với những năm trước do đại dịch và tình hình ổn định trong nước đã góp phần thu hút thêm nhiều nhà leo núi đến Pakistan để chinh phục ngọn núi cao hơn 8.600 mét.

Thời tiết tốt trên đỉnh Everest chỉ xuất hiện vài ngày trong tháng 5 thuận lợi để những người leo núi chinh phục đỉnh cao nhất thế giới. Giấy phép để leo lên ngọn núi cao nhất thế giới Everest là 11.000 USD/người, người leo núi sẽ phải tính toán chi phí đi và đến Nepal, quần áo, thiết bị, thực phẩm, thuê hướng dẫn viên và người dẫn đường Sherpa.

Trong khi đó, khách du lịch muốn leo lên đỉnh núi K2 thường mất chi phí khoảng 7.200 USD cho nhóm 7 người.

Năm nay, khách du lịch đến K2 nhiều nhưng chưa phải kỷ lục nhất trong những năm qua. Mirza Ali, người sáng lập công ty leo núi Karakorum Expeditions có trụ sở tại Pakistan cho biết có khoảng 20 người phụ nữ tham gia leo K2 trong mùa hè này, đây là con số kỷ lục nhiều phụ nữ tham gia nhất từ trước đến nay.

Trong đó, Samina Baig là người phụ nữ Pakistan đầu tiên chinh phục thành công đỉnh K2 và Jenn Drummond là người phụ nữ Mỹ đầu tiên chinh phục tất cả 7 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Theo HOÀNG DUNG (Infonet)