Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tăng lên 180

09/01/2024 - 14:04

Tính đến 9h sáng 9/1 (theo giờ địa phương), số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất độ lớn 7,6 xảy ra tại khu vực bán đảo Noto thuộc tỉnh Ishikawa ngày 1/1 vừa qua đã tăng lên 180 người. Trong khi đó, nỗ lực tìm kiếm cứu hộ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau động đất tại tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản ngày 7/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giới chức tỉnh Ishikawa cho biết số người mất tích trong trận động đất là 120 người, giảm so với con số 323 được đưa ra trước đó. Theo giải thích của một quan chức tỉnh, nhiều gia đình đã xác định được sự an toàn của người thân, do đó, con số mất tích giảm. 

Trong khi đó, hoạt động cứu trợ gặp khó khăn trong bối cảnh tuyết rơi dày cùng với đường sá hỏng và tắc nghẽn sau khoảng 1.000 trận lở đất do ảnh hưởng của mưa kéo dài nhiều ngày qua. Tính đến ngày 8/1, khoảng 30.000 người vẫn đang tạm lưu trú tại khoảng 400 nơi tránh trú của tỉnh, trong đó nhiều khu không có đủ điện, nước và thiết bị sưởi ấm. Hiện khoảng 3.500 người vẫn bị cô lập do đường sá bị hư hỏng, khiến lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Gần 60.000 hộ gia đình vẫn trong tình cảnh không có nước sinh hoạt, trong khi 15.600 hộ không có điện.

Kể từ sau trận động đất hôm 1/1, tính đến 4h sáng 9/1, bán đảo Noto ghi nhận tổng cộng 1.248 dư chấn có độ lớn ít nhất 1 theo thang địa chấn có cấp độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. 

Tại cuộc họp chính phủ về khắc phục hậu quả động đất, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã chỉ thị các bộ trưởng nỗ lực giải quyết tình trạng các cộng đồng dân cư bị cô lập, đồng thời kêu gọi tiến hành sơ tán đợt hai đến những khu vực khác ngoài vùng bị ảnh hưởng. 

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki cho biết chính phủ nước này có kế hoạch bổ sung quỹ dự phòng trong ngân sách tài khóa 2024-2025 (kết thúc vào tháng 3/2025) để hỗ trợ tài chính cho công tác khắc phục hậu quả của trận động đất.

Trả lời báo giới, Bộ trưởng Suzuki cho biết quỹ dự phòng trong ngân sách tài khóa 2024-2025 dự tính ban đầu là 500 tỷ yen (3,48 tỷ USD). Tuy nhiên, Bộ trưởng Suzuki không đề cập con số bổ sung cụ thể vào quỹ này để hỗ trợ công tác nói trên. Trước đó, Nội các Nhật Bản đã thông qua khoản chi 4,74 tỷ yen từ ngân sách dự phòng của tài khóa 2023-2024 kết thúc vào tháng 3/2024 để cung cấp hàng cứu trợ đến những khu vực chịu thiệt hại. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đặt tên chính thức cho trận động đất là "Động đất bán đảo Noto 2024". Đây là trận động đất đầu tiên khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Nhật Bản kể từ sau trận động đất Kumamoto hồi năm 2016 ở khu vực Tây Nam nước này khiến 276 người thiệt mạng.

Theo TTXVN