Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm, làm việc tại Bolivia

06/07/2023 - 19:12

Từ ngày 3-7/7, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Thủ đô La Paz (Bolivia).

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Tổng thống Bolivia David Choque Huanca

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam hội kiến Phó Tổng thống Bolivia David Choque Huanca

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bolivia Jerges Mercado

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Phủ Tổng thống María Nela Prada, Bolivia

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza Pizzaro

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Bolivia

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam trao quà tặng của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Bolivia nhân dịp kỷ niệm 70 năm 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hàng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã có các cuộc hội kiến Phó Tổng thống David Choque Huanca, Chủ tịch Hạ viện Jerges Mercado; gặp Bộ trưởng Phủ Tổng thống María Nela Prada; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rogelio Mayta; Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Khí đốt Franklin Molina; hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bolivia Ignacio Mendoza Pizzaro; làm việc với Trung tâm Những người lao động Bolivia; tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Bolivia và Lễ kỷ niệm 212 năm Tuyên bố độc lập của Venezuela.

Phát biểu tại các cuộc hội kiến, tiếp xúc và làm việc, đồng chí Lê Hồng Quang khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà lực lượng cánh tả, tiến bộ và nhân dân ở Mỹ Latinh anh em nói chung và ở Bolivia nói riêng, đã dành cho Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè ở Mỹ Latinh, trong đó có Bolivia, vì lợi ích chung của các dân tộc, đóng góp cho hoà bình, ổn định hợp tác và phát triển của hai khu vực.

Đồng chí Lê Hồng Quang cũng đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ Bolivia đã đạt được về xoá đói giảm nghèo, tăng cường tiềm lực đất nước, duy trì tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống người dân, tham gia tích cực vào hội nhập khu vực; cho rằng việc hai nước do hai Đảng cánh tả nắm quyền, có sự tương đồng về mục tiêu phát triển, có quan hệ truyền thống lịch sử gắn bó, là những điều kiện thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương.

Lãnh đạo Bolivia bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính Đảng của Bolivia; bày tỏ ngưỡng mộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Các lãnh đạo Bolivia cũng chia sẻ tình hình Bolivia; nhấn mạnh trong nỗ lực đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao vị thế ở khu vực, Bolivia mong muốn học hỏi kinh nghiệm quản lý đất nước, phát triển hoà bình và thịnh vượng của Việt Nam; khẳng định Bolivia luôn coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị, gắn bó, đoàn kết với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng, xây dựng…

Trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của 3 trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, đồng chí Lê Hồng Quang khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ với các chính đảng tại Bolivia, góp phần thúc đẩy quan hệ Nhà nước và đối ngoại nhân dân, vì lợi ích chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Bolivia, đồng chí Lê Hồng Quang trân trọng chuyển lời chào và thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Bolivia; cảm ơn sự ủng hộ, tình đoàn kết quý báu mà Đảng Cộng sản Bolivia dành cho Việt Nam; thông tin về tình hình Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam; thể hiện mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng thông qua duy trì trao đổi đoàn, tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức quần chúng, nhân dân và phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Bolivia, đồng chí Lê Hồng Quang đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của thanh niên, thế hệ trẻ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước tại các quốc gia tiến bộ, cách mạng; tin tưởng thanh niên Bolivia sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; đề nghị thúc đẩy quan hệ giữa hai tổ chức thanh niên cộng sản Việt Nam – Bolivia.

Theo TTXVN