Doanh nghiệp An Giang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

02/04/2020 - 06:51

 - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân các doanh nghiệp (DN) An Giang cũng bị ảnh hưởng lớn đến sản xuất - kinh doanh (SXKD). Tuy nhiên, khi UBMTTQVN tỉnh phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, DN An Giang sẵn lòng chia sẻ, cùng toàn tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ảnh: HẠNH CHÂU

Tấm lòng rộng mở

Tại Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, UBMTTQVN tỉnh phối hợp UBND tỉnh vừa tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi hạn hán. Số tiền gần 13 tỷ đồng đóng góp tại lễ phát động tuy không phải quá lớn nhưng rất cần thiết trong bối cảnh tỉnh và các địa phương, nhất là các địa phương biên giới đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó có vai trò ủng hộ tích cực của các DN.

Đối với các DN nhà nước, DN tư nhân có quy mô SXKD lớn, dù phải căng mình tính toán vấn đề sản xuất, thị trường tiêu thụ nhưng tấm lòng luôn rộng mở. Điển hình như Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, sẵn lòng ủng hộ 2 tỷ đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Có những DN ủng hộ 1 tỷ đồng/đơn vị như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Công ty May XNK Đức Thành, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Đối với Tập đoàn Việt Úc, ủng hộ hiện vật rất thiết thực là 10.000 khẩu trang kháng khuẩn.

Những đơn vị gắn bó với DN, như: Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Khối Công đoàn An Giang cũng ủng hộ 1 tỷ đồng/đơn vị. Trong khi đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ủng hộ 930 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ủng hộ 270 triệu đồng. Nhiều DN, cơ quan ủng hộ từ 100-200 triệu đồng/đơn vị để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Người lao động cũng chung sức

Cùng với đóng góp tại lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại bởi hạn hán, tiếp tục đóng góp qua Ban Cứu trợ tỉnh, những hội viên tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tích cực đóng góp thông qua tổ chức hội để tập hợp về quỹ Cứu trợ tỉnh.

Giữ vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ An Giang, anh Nguyễn Thanh Việt (Giám đốc Công ty TNHH Điện BK) đã tiên phong ủng hộ 10 triệu đồng và tích cực kêu gọi hội viên cùng tham gia.

“Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. Nhiều DN bị ngưng trệ sản xuất, rơi vào khó khăn, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Việt Nam đang khống chế tốt đại dịch nhưng để ứng phó lâu dài, cần tận dụng nhiều nguồn lực xã hội.

Ở An Giang cũng vậy, dù dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng DN tỉnh nhưng khi UBMTTQVN tỉnh kêu gọi, DN tùy vào điều kiện của mình mà đóng góp, quyết tâm cùng tỉnh ngăn chặn dịch bệnh” - anh Việt chia sẻ.

Không chỉ người đứng đầu DN, các nhân viên, người lao động cũng sẵn lòng nhín một phần thu nhập của mình vì trách nhiệm chung. Điển hình như tại Công ty TNHH TMDV Ô tô Phú Khang, ngoài cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Thị Phương Quyên ủng hộ 20 triệu đồng thì tập thể nhân viên công ty ủng hộ gần 13,9 triệu đồng.

Trong khi đó, tập thể nhân viên Công ty Cổ phần ĐT&TM Tây Ô tô Ford cùng nhau đóng góp hơn 14,5 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đối với Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Phước, ngoài đóng góp ủng hộ 10 triệu đồng trong hệ thống ngành quỹ tín dụng thì cá nhân Giám đốc Đỗ Vy Bảo Ngọc còn ủng hộ thêm 5 triệu đồng.

Tương tự, đối với Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Hòa, cá nhân Giám đốc Nguyễn Đình Luân ủng hộ thêm 2 triệu đồng thông qua Hội Doanh nhân trẻ, trong khi đơn vị đã đóng góp ủng hộ 7 triệu đồng tại lễ phát động. Trong bối cảnh vừa tính toán SXKD, chăm lo đời sống nhân viên, những cá nhân lèo lái con tàu DN vẫn cố gắng đóng góp từ vài triệu đến vài chục triệu đồng vì trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh.

“Thống kê đến nay, có 28 đại diện người đứng đầu DN và tập thể nhân viên DN đóng góp gần 134,4 triệu đồng thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ An Giang. Số tiền này đều được chuyển cho Ban Cứu trợ tỉnh để phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ vẫn tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng DN” – anh Việt nhấn mạnh.

Các số tài khoản tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 6700201007755 (mở tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang; chủ tài khoản: Ban Cứu trợ tỉnh An Giang); 6700211000732 (mở tại Agribank chi nhánh tỉnh An Giang; chủ tài khoản: Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang); 150214851011496 (mở tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh An Giang; chủ tài khoản: Hội Doanh nhân trẻ An Giang).

NGÔ CHUẨN