Doanh nghiệp đưa nông sản vươn tầm thế giới

17/07/2025 - 09:16

Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco), doanh nghiệp có trụ sở tại An Giang là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xuất khẩu nông sản chế biến đông lạnh ra thị trường thế giới, với gần 50 năm kinh nghiệm. Từ năm 2024, Antesco trở thành công ty xuất khẩu số 1 Việt Nam về doanh số nông sản chế biến đông lạnh, góp phần nâng tầm nông sản Việt trên trường quốc tế.

Chế biến bắp non xuất khẩu tại Nhà máy Mỹ An thuộc Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc Antesco cho biết, công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng rau, củ, quả nhiệt đới như thanh long, xoài, bắp non, đậu nành Nhật, khóm, chanh dây, sầu riêng... với hơn 95% sản phẩm dành cho xuất khẩu. Hiện sản phẩm của Antesco đã có mặt tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với thị trường chủ lực gồm châu Âu (42%), Bắc Mỹ (28%), và châu Á - châu Úc (30%).

Antesco dẫn đầu Việt Nam trong xuất khẩu các sản phẩm như bắp non, đậu nành rau, xoài và thanh long, với các dòng sản phẩm chế biến chủ yếu là IQF đông lạnh và đóng lon. Công ty duy trì sự hợp tác lâu dài với nhiều đối tác quốc tế. Ông Nico De Cuyper - Giám đốc Chuỗi cung ứng của Just Quality International (Bỉ) chia sẻ: “Từ năm 2010 đến nay, Antesco luôn là đối tác đáng tin cậy, không ngừng cải tiến và mở rộng danh mục sản phẩm”. Ông Alvin Chen - Chủ tịch Godalls Food Inc (Hoa Kỳ) đánh giá cao tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội mà Antesco duy trì trong suốt 50 năm.

Năm 2024, doanh thu của Antesco đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Công ty vận hành 4 nhà máy, trong đó 3 nhà máy tại An Giang, 1 nhà máy tại Lâm Đồng, đạt chuẩn quốc tế, với tổng công suất chế biến 75.000 tấn/năm và khoảng 180 container xuất khẩu mỗi tháng. Công ty đã đầu tư 25 triệu USD xây dựng nhà máy hiện đại, trang bị công nghệ từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, đồng thời áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử cho 100% sản phẩm. Với 25 kho lạnh công suất lớn, Antesco bảo đảm chất lượng bảo quản sản phẩm tối ưu.

Đặc biệt, năm 2024, Antesco được cấp chứng nhận EDGE - tiêu chuẩn xanh cho nhà máy sản xuất và dự kiến công bố tiêu chuẩn ESG vào năm 2025, trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam trong ngành chế biến nông sản công bố tiêu chuẩn này. Doanh nghiệp hiện chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cho các loại trái cây lâu năm như xoài, sầu riêng, bưởi, đồng thời phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn.

Với hơn 2.000 nhân viên, từ đầu năm đến nay Antesco sản xuất khoảng 45.000 tấn thành phẩm, tương đương gần 100.000 tấn nguyên liệu, tạo việc làm cho hơn 20.000 người dân trong vùng nguyên liệu bao tiêu 10.000ha. Chuỗi cung ứng của công ty liên kết với hơn 6.000 hộ nông dân và hợp tác xã, có hệ thống vùng trồng được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn nông dược theo yêu cầu của thị trường quốc tế. Trên tinh thần phát triển bền vững, công ty còn dành khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm cho các hoạt động an sinh xã hội trong chuỗi cung ứng.

Gắn kết chặt chẽ với nông dân

6 tháng đầu năm 2025, Antesco đạt doanh thu 950 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu của công ty tăng trưởng ấn tượng, từ 13,6 triệu USD năm 2019 lên 45,5 triệu USD năm 2024, khẳng định vai trò dẫn dắt của Antesco trong ngành chế biến và xuất khẩu nông sản trái cây tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhận xét: “Antesco không chỉ đóng góp quan trọng vào sự phát triển ngành nông nghiệp, mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, hình thành vùng trồng ổn định và thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh”.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Minh chia sẻ: “Khát vọng của chúng tôi là đưa nông sản Việt Nam, đặc biệt là của tỉnh An Giang, hiện diện trên bàn ăn toàn cầu. Chúng tôi muốn nông dân an tâm canh tác và có cuộc sống ấm no”.

Trong chuyến thăm nhà máy và vùng nguyên liệu của Antesco, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá cao định hướng phát triển của công ty, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng với các chủ trương lớn như Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững.

Trên tinh thần “Tử tế với nông dân, tử tế với khách hàng” - triết lý kinh doanh học hỏi từ người Nhật, Antesco đang xây dựng thương hiệu dựa trên sự gắn kết chặt chẽ với nông dân và trách nhiệm xã hội, góp phần tạo dựng một nền nông nghiệp bền vững và có sức cạnh tranh toàn cầu.

Tiền thân của Antesco là Công ty Vật tư nông nghiệp tỉnh An Giang, được cổ phần hóa và niêm yết trên sàn UPCoM năm 2011. Hiện nay, công ty hoàn toàn do tư nhân sở hữu.

Bài và ảnh: HẠNH CHÂU