Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế hay nâng cao đời sống người dân thì tiêu chí môi trường giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo nông thôn xanh, sạch, văn minh và bền vững. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Thành Lê Thanh Thủy cho biết: “Xuất phát từ thực tế lượng rác thải nhựa trong sinh hoạt ngày càng gia tăng, hội triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Trong đó, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư”.
(2).jpg)
Hội viên, phụ nữ xã Châu Thành mang rác thải nhựa đến điểm thu gom để đổi lấy nhu yếu phẩm. Ảnh: BẢO LÊ
Mô hình được triển khai đồng loạt trong hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã với mục tiêu chung là nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, nhất là giảm thiểu rác thải nhựa. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp. Người dân mang các loại rác tái chế như chai nhựa, lon nước, bao nylon… đến điểm thu gom để quy đổi lấy gạo và nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Sau thời gian triển khai, mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên, phụ nữ và người dân địa phương. “Nhận thấy đây là việc làm thiết thực, góp phần tạo môi trường sống xanh nên chị em tham gia rất nhiệt tình. Theo kế hoạch, mô hình sinh hoạt hằng quý, mỗi đợt sẽ có từ 10 - 20 hội viên, phụ nữ nghèo được nhận gạo, nhu yếu phẩm”, bà Thanh Thủy chia sẻ.
Là một trong những thành viên tích cực vận động người dân phân loại rác, bảo vệ môi trường sống, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, ngụ khu phố Minh Long cho biết: “Ngoài các buổi sinh hoạt tập trung, bất kỳ thời gian nào người dân cũng có thể mang rác tái chế đến điểm tập kết để đổi lấy nhu yếu phẩm”. Theo bà Nga, chính sự linh hoạt này đã giúp mô hình thu hút ngày càng nhiều hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.
Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác thải, mô hình còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng thân thiện với môi trường. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp dân, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội, hội viên, phụ nữ được tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người. Các chi hội phụ nữ tại địa phương còn chủ động thành lập tổ điều hành, bố trí điểm tập kết rác phù hợp, tổ chức thu gom định kỳ và phối hợp cơ sở thu mua phế liệu để tái chế, tạo nguồn kinh phí duy trì hoạt động mô hình.
Điều đáng quý là nguồn thu từ bán phế liệu không chỉ phục vụ cho việc đổi nhu yếu phẩm mà còn được sử dụng để hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Bà Lâm Thị Ngọc Ánh - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Minh Long chia sẻ: “Mô hình nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hội viên, phụ nữ. Bởi mô hình không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức sống xanh và trách nhiệm cộng đồng trong mỗi người dân. Từ những chai nhựa, lon nước tưởng chừng bỏ đi, nay lại có giá trị đổi lấy những phần quà thiết thực phục vụ đời sống hằng ngày”.
Những việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa thiết thực khiến mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” đang từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường. Những bao rác tái chế được gom lại không chỉ giúp đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn mà còn vun đắp thêm tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng. “Chúng tôi mong muốn những hoạt động cụ thể như thế này sẽ góp phần làm thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của người dân đối với môi trường, tạo nên cách ứng xử thân thiện với môi trường trong cộng đồng, nhất là đối với phụ nữ”, bà Thanh Thủy bày tỏ.
MỘC TRÀ