Đổi thay ở xã nông thôn mới Long Giang

19/05/2022 - 06:41

 - Hôm nay (19/5), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Giang (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân.

Khen thưởng nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

Đến xã Long Giang ngày nay, có thể thấy rõ sự đổi thay của diện mạo nông thôn. Đó là những con đường liên ấp, nội đồng được cứng hóa, đi lại thuận tiện. Đường làng, ngõ xóm được bê-tông hóa kiên cố, sạch đẹp. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên; cơ sở hạ tầng điện, trường, trạm y tế được quan tâm đầu tư khang trang. Tỷ lệ đường giao thông được nhựa hóa, bê-tông hơn 16km (100%), 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được quan tâm, tổ chức rộng khắp.

“Đã qua rồi cái thời nhọc nhằn, gian khó, đường sá lầy lội, cầu ván gập ghềnh khó đi, việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông gặp rất nhiều khó khăn. Nay, được sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, đường làng ngõ xóm như vươn mình đứng dậy, trở thành miền quê giàu đẹp, phát triển, nơi đáng sống” - ông Tư (xã Long Giang) bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Giang Trần Văn Hậu cho biết: “Long Giang có dân số đông, lực lượng lao động trẻ, có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nuôi thủy sản và vùng chuyên canh màu. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ khá phát triển, như: Sản xuất gạch ngói, mộc gia dụng, đan đát, thú nhồi bông, vẽ tranh trên kiếng… tổng giá trị sản xuất ước đạt 242,8 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã 4.202ha. Trong đó, 132ha đất chuyển dịch từ diện tích trồng lúa sang rau màu và cây ăn trái. Từ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng: Lúa đạt trên 125 triệu đồng/ha, màu đạt trên 463 triệu đồng/ha, cây lâu năm đạt 270 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Long Giang còn có tiềm năng phát triển công nghiệp. Hiện, xã có khu vực sản xuất quy mô 25ha, quy hoạch mở rộng quy mô 42ha. Đây là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội; ổn định đời sống dân cư, hạn chế tình trạng di cư”.

Ngay khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Long Giang chọn những giải pháp thiết thực, như: Phát huy trí tuệ tập thể (đặc biệt sự gương mẫu, nhiệt huyết của người đứng đầu) và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc; luôn sâu sát cơ sở, quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân; phổ biến những cách làm hay, sáng tạo để tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Trong điều hành, thực hiện phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”; chọn bước đi, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, sát với tình hình địa phương; tập trung liên kết sản xuất sản phẩm chủ lực; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng công nghệ cao, nâng cao thu nhập, tạo ổn định cho người dân ở khu vực nông thôn và tạo nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trước mắt lẫn lâu dài. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền được được củng cố và phát huy.

Xã Long Giang còn có nhiều mô hình hay, như: Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” ở ấp Long Phú (21 thành viên); câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật về an toàn giao thông” ấp Long Thạnh 1 (27 thành viên); đoạn đường thanh niên ấp Long Mỹ 2 và đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ấp Long Thạnh 1... Công tác xã hội - từ thiện luôn được quan tâm, khi vận động cất mới 344 căn nhà, sửa chữa 13 căn nhà, mua 5 xe chuyển bệnh miễn phí, cất 22 cây cầu bê-tông, đắp ta-luy, rải đá, sửa chữa tuyến đường liên xã, đường nội đồng… chiều dài 105km. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp gần 5.000 ngày công lao động.

Mức thu nhập bình quân đầu người xã Long Giang năm 2021 đạt 50,3 triệu đồng/người/năm, kéo gần khoảng cách giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tỷ lệ hộ nghèo 0,66% (giảm 6,2% so năm 2011). Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng cho nông thôn mới giai đoạn 2011-2021 gần 274 tỷ đồng, trong đó nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hơn 43 tỷ đồng. Có 19 tuyến đường giao thông được đầu tư mở rộng; 42 cây cầu được nâng cấp và sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa thuận tiện, dễ dàng. Hiện nay, xã Long Giang có 112,8ha chuyên trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, như: Xoài 3 màu, mít thái, chanh, cam, thanh long; phát triển mô hình ươm giống cây màu trong nhà lưới (ấp Long Quới, Long Thuận)...

Có thể nói, xây dựng nông thôn mới xã Long Giang trở thành phong trào ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng, được người dân đồng tình hưởng ứng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

HẠNH CHÂU