Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên bắt 2 vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới

17/12/2020 - 14:03

 - Khoảng 3 giờ sáng, ngày 17-12, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang) tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên, phát hiện tại khu vực giữa chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 6 và số 7 xuất hiện nhóm đối tượng vác các bao hàng hóa đang di chuyển có dấu hiệu khả nghi, nên ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa, lợi dụng đêm tối chạy về hướng Campuchia nên tổ công tác không truy đuổi kịp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên kiểm tra số lượng hàng hóa nhập lậu vừa bắt giữ

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện lô hàng hóa nhập lậu, gồm 400 bộ kem sản phẩm Clobetamil G và 180 bịch (bịch 10 gói) thuốc nam trị bệnh xương khớp nhãn hiệu nước ngoài với tổng giá trị hàng hóa khoảng 21 triệu đồng.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 16-12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cũng bắt vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới, với số lượng hàng hóa gồm: 1.300 gói kem dưỡng da Granier Skins Naturals; 10 thùng nước ngọt Bosstrong; 2 thùng rau câu nhãn hiệu Papa; 15 thùng bia nhãn hiệu Crown; 2 thùng bia nhãn hiệu Kudo với tổng giá trị tang vật khoảng 14 triệu đồng.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đang hoàn chỉnh các thủ tục tạm giữ tang vật liên quan đến 2 vụ buôn lậu nêu trên theo quy định.

THANH TIẾN