Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây đắc cử Bí thư Thành ủy Long Xuyên khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

28/08/2020 - 10:09

 - Qua hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng (28-8), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Long Xuyên lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bế mạc, đảm bảo các yêu cầu, thời gian và đúng chương trình, nội dung đại hội đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên) cùng lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh… đã đến dự.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII gồm 40 đồng chí (khuyết 1). Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Đặng Thị Hoa Rây được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Long Xuyên (nhiệm kỳ 2020-2025); đồng chí Võ Thiện Hảo và Bùi Văn Tặng được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 đồng chí; đồng chí Lê Kỳ Quang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng lựa chọn và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII ra mắt đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) biểu thị sự nhất trí cao về tư tưởng và hành động.

 Đại hội cũng đã nhất trí thông qua toàn bộ văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) trình bày, với mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Khai thác lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội. Tập trung phát triển thương mại – dịch vụ và công nghiệp, tạo mọi điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân”; các chỉ tiêu chủ yếu đã thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tặng hoa, quà lưu niệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI không tái cử

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đề nghị: ngay sau đại hội, các cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết đại hội thông qua, cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình hành động sát hợp, đúng với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội; hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Long Xuyên sớm trở thành đô thị thông minh – hiện đại.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH